Những hình ảnh đầu tiên của vụ xử Trầm Bê, Phạm Công Danh tại tòa án sáng 8/1

Đúng như kế hoạch, sáng 1/8, TAND TP.HCM đã mở phiên toàn xét xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm về hành vi "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong một tháng.

Bị cáo Phạm Công Danh, Trầm Bê và các bị cáo khác được đưa tới tòa vào lúc 6h45' - sớm hơn nhiều so với các phiên xử khác là 8h. Từ 7h30 những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan dần tới để làm thủ tục, tất cả phải qua một cửa kiểm tra an ninh ngay lối vào.

Do TAND TP.HCM đang tu sửa nên phòng xử án rất chật chội, chỉ có bị cáo được vào phía trong phòng xử, còn luật sư và những người khác phải ngồi ở phòng ngoài - vốn là sảnh tầng trệt được ngăn lại. Tất cả xem qua hai màn hình ti vi rất cũ kỹ, gần như không thể thấy được hình ảnh.

8h, ông Phạm Công Danh được đưa vào làm thủ tục. Sau hơn 1 năm chấp hành án phạt tù, nhìn ông Danh có sức khỏe tốt, tinh thần không căng thẳng.

Luật sư cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tranh thủ trao đổi bên ngoài phòng xử.

Bị cáo Phan Thành Mai.

Theo quy định mới, phiên xử này không có vành móng ngựa, thay vào đó các bị cáo sẽ đứng trước một chiếc bàn để trình bày.

An ninh phiên xử được siết chặt.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành Ngân hàng Xây Dựng (VNCB), Phạm Công Danh cần tiền nhưng do quy định nên không thể trực tiếp vay tiền từ ngân hàng này. Do vậy, ông Danh chỉ đạo cấp dưới tại VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh dùng 29 Công ty do chính ông Danh thành lập, hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ vay tại Sacombank, TP Bank, BIDV 6.126 tỷ đồng.

Sau đó, ông Danh dùng tiền của VNCB gửi sang các ngân hàng này để bảo lãnh cho khoản vay của các công ty. Tuy nhiên, do các công ty không thực hiện phương án kinh doanh như cam kết nên không có khả năng trả nợ.

Trong khi đó, VNCB bảo lãnh cho các công ty nhưng không yêu cầu các công ty này thế chấp, cầm cố tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh. Các hoạt động này khiến VNCB bị thiệt hại tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng.

Dù các ngân hàng đã thu hồi được số nợ, tuy nhiên một số lãnh đạo, cán bộ, nhân viên bị buộc tội đã vi phạm các quy định, từ đó Phạm Công Danh rút được tiền từ VNCB.

Với ông Trầm Bê (nguyên Chủ tịch hội đồng tín dụng ngân hàng Sacombank), dù biết ông Danh làm trái quy định nhưng vẫn đồng ý phê duyệt cho vay với điều kiện phải có tài sản đảm bảo là bất động sản hoặc tiền gửi tại Sacombank.

Tháng 4/2013, ông Trầm Bê đưa ông Danh gặp ông Phan Huy Khang (Tổng Giám đốc Sacombank), đồng thời bàn bạc sẽ cho ông Danh vay tối đa 1.800 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB. Theo điều tra, hành động này đã gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỷ đồng.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !