Nhật ký 21 trang và tâm thư gửi vợ của đối tượng truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên

"Sau khi xảy ra vụ án, tôi được biết chồng mình khai với cơ quan công an có viết 2 lá thư: 1 lá thư gửi cho ông Bí thư và 1 lá thư gửi cho tôi, cùng với đó là quyển nhật ký dài 21 trang nói về cuộc sống quá kham khổ khi không đòi được nợ", vợ nghi can Bùi Xuân Hồng cho hay.

Những ngày qua, vụ án anh trai vác dao truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng khi hay tin. 

Đối tượng Bùi Xuân Hồng bị bắt giữ ngay sau khi gây án.

Sau khi vụ án thương tâm xảy ra, bà Nh. (người vợ hiện tại đang sinh sống với nghi phạm Bùi Xuân Hồng - PV) cho hay: "Cho đến giờ tôi vẫn không tin là đã xảy ra sự việc đau lòng này.

Bình thường tôi đi làm ca tại một quán ăn từ lúc 13h đến 23h. Hôm ấy, tôi nhận được tin em gái chồng phải nhập viện cấp cứu nên tức tốc xin nghỉ để về. Về đến nơi tôi mới biết chồng mình gây ra vụ án mạng đó.

Sau khi xảy ra vụ án, tôi được biết chồng mình khai với cơ quan công an có viết 2 lá thư: 1 lá thư gửi cho ông Bí thư và 1 lá thư gửi cho tôi, cùng với đó là quyển nhật ký dài 21 trang. Sau khi công an đến nhà tìm thì tôi mới biết bức thư ông ấy gửi cho mình.

Bức thư ông ấy viết để lại cho tôi nói rằng cuộc sống này quá cơ cực, không lối thoát và dặn tôi nếu ông ấy chết đi thì tôi nhớ phải nuôi dạy các con trưởng thành.

Còn nội dung trong cuốn nhật kí dài 21 trang nói về việc uất ức cho vay tiền đòi nhưng không trả, thương vợ con sống kham khổ, vất vả".

Bà Nh. cho biết thêm: "Ông ấy đang mang trong mình rất nhiều bện, đặc biệt là bệnh tiểu đường rất nặng đã biến chứng lên mắt dẫn đến xuất huyết mắt. Hiện tại 1 bên mắt của ông Hồng nhìn rất mờ, gần như bị hỏng.

Thời gian qua ông ấy rất bức xúc về việc cho em và cháu vay 3,6 tỷ nhưng không đòi được đồng nào. Thậm chí còn nhận lại những lời nói tục tĩu từ họ. 

Nhà có 4 người lớn nhưng chỉ có duy nhất 1 chiếc xe máy mà tôi hay đi làm nên đi đâu ông ấy chỉ dùng xe đạp, ông ấy là người sống rất tiết kiệm, chắt chiu. Cách đây khoảng 2 tháng ông ấy thường mất ngủ và thi thoảng có nhắc đến số tiền nợ cho vợ chồng em gái và cháu vay nhưng không đòi được".

Trước đó, ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1958, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà bà Bùi Thị Hà (bà Hà là em gái ruột ông Hồng, SN 1959, trú tại phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (anh Vương là con rể của bà Hà, SN 1981, trú tại phường Chùa Hang) để đòi nợ số tiền 3 tỉ đồng.

Khi đi, ông Hồng mang theo 1 con dao nhọn loại dao bầu có cán gỗ, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Tại nhà bà Hà, ông Hồng đã gặp anh Vương. Xảy ra xô xát, ông Hồng dùng dao bấm đâm 2 nhát vào ngực anh Vương làm anh ngã ra đất. Lúc này, có ông Nguyễn Văn T (SN 1954, là chồng của bà Hà) lao vào đẩy ông Hồng ngã xuống đất, bà Hà cùng con gái là chị Nguyễn Thị Phương Th (SN 1983) chạy đến giữ tay ông Hồng. Trong lúc vật lộn, ông Hồng đã rút được tay đang cầm dao ra và đâm liên tiếp vào người ông T, bà Hà.

Bà Hà đã tử vong ngay sau khi đưa đến bệnh viện. Ông T và con rể được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên trong tình trạng nguy kịch.

Theo bệnh viện này, anh Vương nhập viện trong tình trạng đa vết thương nhiều vùng trên cơ thể, 1 vết thương vùng ngực trái 2×3cm, 1 vết thương vùng vai trái, bàn tay phải. Bệnh nhân khó thở nhiều, tràn máu, tràn dịch màng phổi trái, xẹp phổi trái thụ động, tràn khí dưới da thành ngực trái. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi trái.  Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục điều trị tại khoa tim mạch lồng ngực.

Ông Th bị 2 vết thương vùng ngực trái, 1 vết thương ở mạn sườn trái nên liên tục hôn mê từ khi được đưa đi cấp cứu. Đêm qua (16/9) do tình trạng chuyển biến nặng nên nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để điều trị, tuy nhiên, vết thương quá nặng nên bệnh nhân đã tử vong.

Hoàng Thanh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !