Nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Đông Á xin giảm hình phạt vì vợ ốm

Trong phiên tòa sáng 11/12, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi, thể hiện sự ăn năn, hối cải và mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Dù chưa tới lúc nói lời sau cùng nhưng một số bị cáo đã không giữ được bình tĩnh, bật khóc trước tòa.

Các bị cáo trong vụ án.

Sáng 11/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Trong phần tự bào chữa trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Tài - nguyên Giám đốc Sở Giao dịch DAB thừa nhận cáo trạng truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là đúng.

“Dù chủ quan hay khách quan thì bị cáo cũng đã vi phạm quy định của luật pháp. Bị cáo không có ý kiến về vi phạm của mình” – bị cáo Tài nói, nhưng bày tỏ băn khoăn về việc VKS cáo buộc đồng phạm cùng Trần Phương Bình trong “vai trò tích cực”.

“Khi làm việc, bị cáo luôn tuân thủ quy định của ngân hàng, tất cả việc làm vượt quá quyền hạn được ủy quyền, bị cáo đều báo cáo lên lãnh đạo cấp trên” – ông Tài nói.

Bày tỏ nguyện vọng, ông Nguyễn Đức Tài mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình vì vợ đang bị bệnh.

Luật sư của ông Tài cũng trình bày nhiều luận điểm bào chữa và đề nghị HĐXX tuyên phạt ở mức án dưới khung. “Bị cáo Tài là người tốt, chưa từng vi phạm trước đây và có nhiều đóng góp với ngân hàng” – luật sư trình bày.

Trong vụ án này, Nguyễn Đức Tài bị quy kết tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, Tài đã tất toán khống và lập tờ trình đề nghị cấp tín dụng sai quy định, tạo điều kiện để Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến rút hàng trăm tỷ đồng. Tài bị VKS đề nghị mức án 16-18 năm tù.

Trong phiên tòa sáng nay, tất cả các bị cáo đều thừa nhận hành vi, thể hiện sự ăn năn, hối cải và mong được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Dù chưa tới lúc nói lời sau cùng nhưng một số bị cáo đã không giữ được bình tĩnh, bật khóc trước HĐXX.

Luật sư của các bị cáo cũng dẫn ra hoàn cảnh gia đình, những đóng góp trong nhiều năm công tác để xin HĐXX tuyên mức án nhẹ hơn khung hình phạt VKS đề nghị.

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !