Nguyên Chánh án từng bị tố mua dâm làm Chủ tọa xét xử vụ án... hiếp dâm
Ông Bằng được phân công làm chủ tọa, xét xử vụ án hiếp dâm vào ngày 12/8 |
Cụ thể, vào ngày 12/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Quách Văn Long (18 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Long mức án 13 năm tù giam.
Được biết, Chủ tọa phiên tòa hôm đó là ông Nguyễn Văn Bằng (hiện công tác tại TAND tỉnh Đắk Lắk), người trước đó từng bị tố cáo có hành vi mua dâm, bị kỷ luật, điều chuyển công tác.
Theo đó, vào năm 2015, khi ông Bằng đang đương chức Thẩm phán, Chánh án TAND huyện Ea Kar thì bị người dân tố cáo có hành vi mua dâm. Ngoài đơn thư, người dân còn gửi kèm một đoạn clip dài 35 phút để làm bằng chứng.
Sau khi vào cuộc xác minh, Huyện ủy Ea Kar xác định, ông Bằng đã có hành vi quan hệ nam nữ bất chính, vi phạm Điều 2, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình.
Do đó, Huyện ủy Ea Kar đã yêu cầu Chi bộ TAND huyện Ea Kar tổ chức họp, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sau sự việc của ông Bằng. Đến đầu năm 2016, ông Bằng được điều chuyển lên công tác tại một phòng thuộc TAND tỉnh Đắk Lắk.
Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi bị tố cáo, ông Bằng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, cách chức Huyện ủy viên và Chánh án TAND huyện Ea Kar. Hết thời hạn kỷ luật, ông Bằng phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định. Hiện nay, ông Bằng vẫn là thẩm phán, không kiêm chức vụ khác trong TAND tỉnh Đắk Lắk.