Ngư dân Quảng Nam nhặt được heroin trôi vào bờ biển như thế nào?

Ngày 2/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ tuyên dương các cá nhân giao nộp 25 bánh heroin nhặt được trên biển cho lực lượng chức năng.

Các cá nhân giao nộp 25 bánh heroin nhặt được cho cơ quan chức năng

Tại buổi lễ, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tuyên dương, trao tặng giấy khen các ông: Trần Văn Năm (51 tuổi), Bùi Hồng Thận (51 tuổi), Mai Văn Hùng (52 tuổi), Lê Văn Thảo (32 tuổi) và Lương Văn Công (57 tuổi), cùng trú thôn Hòa Hạ, xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hơn 20 bánh heroin mà người dân nhặt được đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

Thượng tá Mẫn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của người dân, khi đã nhanh chóng trình báo và giao nộp các bánh heroin cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.

“Việc trao tặng giấy khen nhằm động viên người dân đã tâm huyết, trách nhiệm cao đối với phong trào bảo vệ an ninh biên giới và biển đảo. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh phát hiện số lượng heroin lên đến hơn 10kg. Hiện vụ việc đang được lực lượng BĐBP tiếp tục điều tra làm rõ”, Thượng tá Mẫn nói.

Tại buổi lễ, ông Mai Văn Hùng đã kể lại việc nhặt được các bánh heroin trên biển. Theo ông Hùng, ngày 30/11, ông nhìn thấy chiếc can nhựa nằm ở sát bờ biển nên nhặt lấy với ý định mang về bán ve chai. Kiểm tra bên trong, ông phát hiện có nhiều gói màu vàng được đóng gói rất kỹ, bên ngoài ghi chữ Trung Quốc. “Tưởng là bánh kẹo nên tôi hốt đổ ra ngoài, chỉ mang cái can về. Đến tối, nghe tin người dân nhặt được heroin nên tôi hoảng quá, chạy ra nhặt lại và mang đến Đồn Biên phòng giao nộp”, ông Hùng thuật lại.

Can nhựa chứa các bánh heroin mà người dân nhặt được.

Như Infonet đã đưa tin, chiều 30/11, người dân phát hiện một can nhựa (được khoét lỗ) ở biển thôn Hòa Hạ, bên trong có nhiều gói hình chữ nhật in chữ Trung Quốc. Nghi là ma túy, người dân mang đến Đồn Biên phòng giao nộp. Đến 21 giờ cùng ngày, người dân đã giao nộp tổng cộng 25 bánh heroin cho Biên phòng. Được biết, đây là loại heroin có hàm lượng ma túy cao.

Sơn Tùng

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !