Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy: Cần sự phối hợp của các cơ quan

6 tháng đầu năm 2017, tội phạm về ma túy sử dụng vũ khí tiếp tục diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục nghìn vụ việc và bắt giữ hơn 17.000 đối tượng phạm tội về ma túy.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy, cần sự phối hợp của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo báo cáo của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2017, tội phạm về ma túy sử dụng vũ khí tiếp tục diễn biến phức tạp  trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lượng ma túy từ Lào, Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam rất lớn, có vụ hàng tạ heroin, hàng chục kg ma túy tổng hợp. Việc vận chuyển ma túy qua đường hàng không, đường biển tiềm ẩn phức tạp, cơ quan chức năng đã phát hiện một số vụ trung chuyển ma túy lớn qua Việt Nam để đi nước thứ ba qua đường biển.

Đặc biệt đã phát hiện một số vụ sản xuất ma túy tổng hợp ngay trong nước. Điển hình là vụ ở TP.HCM đã bắt 15 đối tượng, thu giữ trên 400.000 viên thuốc lắc, 85kg bột thuốc lắc chưa dập thành viên, 40 lít tiền chất, 5 thùng phuy hóa chất nghi là tiền chất chính Safrole, 57 bao hóa chất để sản xuất ma túy, 5.471 chai Acetone, Methanol và nhiều dụng cụ để sản xuất ma túy.

Ma túy thành phẩm bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: VnExpress)

Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng trong lứa tuổi thanh, thiếu niên (chiếm khoảng 48% tổng số người nghiện). Đối tượng phạm tội còn sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt các cơ quan chức năng, đây là những thách thức rất nặng nề đối với công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan chức năng đã bắt giữ 11.324 vụ, 17.210 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 379,423kg heroin; 759,131kg và 436.115 viên ma túy tổng hợp; 251,3kg cần sa (tăng 13,81% số vụ, 13,48% đối tượng; số heroin thu giữ tăng 44,71%; tăng 43,94% số kg ma túy tổng hợp).

Một số đơn vị của Bộ Quốc phòng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 768 vụ/1.004 đối tượng phạm tội về ma túy (giảm 89 vụ, tăng 42 đối tượng), thu 427 bánh và 2,3kg bột Heroin, 268.644 viên + 107,337kg ma túy tổng hợp; 46,3kg nhựa + 101,8kg quả thuốc phiện; 60 bánh cần sa; 9kg cỏ Mỹ; phá nhổ 1.200m2 và 2.601 cây thuốc phiện.

Các tòa án nhân dân cấp huyện trên cả nước đã thụ lý 10.032 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Đã xử lý 8.991 hồ sơ, trong đó: 194 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; 313 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 8.484 trường hợp áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Công Sơn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã trao bằng khen của Tổng cục Cảnh sát cho tập thể Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma tuý.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát trao bằng khen cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Ảnh: PLO)

Phối hợp thông tin, tuyên truyền

Hiện nay, hệ thống cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên cả nước có quy mô 2 đài quốc gia là Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam (gồm cả Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC); 64 đài phát thanh, truyền hình địa phương; 1.020 cơ quan báo, tạp chí in và báo, tạp chí điện tử cùng với khoảng 1.700 trang thông tin điện tử tổng hợp, 208 mạng xã hội và hàng nghìn website được cấp phép (gọi chung là báo chí, thông tin điện tử).

Với ưu thế thông tin nhanh, phổ cập rộng, cách thức chuyển tải nội dung phong phú, hấp dẫn, có sức lan tỏa và khả năng tác động lớn đến xã hội, hệ thống báo chí, thông tin điện tử đã trở thành lực lượng chủ lực góp phần thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Về cơ bản nội dung thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí đã đáp ứng được tính kịp thời, nhanh nhạy và đảm bảo đúng định hướng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn hệ thống thông tin của Mặt trận Tổ quốc xây dựng các nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma túy; nhân rộng các mô hình, điển hình, cá nhân tiêu biểu tại các địa phương hướng tới “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017.

Phía Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng tổ chức tuyên truyền, tư vấn về phòng, chống tội phạm ma túy cho công nhân, người lao động tại “Ngày hội tư vấn pháp luật cùng công nhân lao động”.

Còn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng thí điểm một số giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện, thanh niên hoàn lương, thanh niên chậm tiến thông qua các mô hình để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng…

Tăng cường phòng, chống ma túy trong tình hình mới

Để khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong Chương trình công tác năm 2017, mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sơ kết công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm theo quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia và theo kế hoạch công tác năm 2017, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nghiêm túc, khẩn trương thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 về tăng cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Đối với một số Bộ và UBND các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể như: Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ ban hành danh mục các chất ma túy và tiền chất theo trình tự, thủ tục rút gọn; chủ trì hướng dẫn triển khai Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 04/7/2017; công bố kết quả điều tra xã hội học về người sử dụng trái phép chất ma túy năm 2016, có số liệu thống kê, phân loại cụ thể về người nghiện, người sử dụng ma túy tổng hợp.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone năm 2014-2015 trong quý III/2017; nghiên cứu, triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý người tham gia điều trị Methadone.

Điều trị Methadone cho người nghiệp ma túy giúp giảm các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân (Ảnh: tiengchuong.vn)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về cai nghiện ma túy tự nguyện; Chương trình tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trình Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành, tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết hoặc chương trình, kế hoạch, đề án phòng, chống và cai nghiện ma túy. Bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Đẩy nhanh việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV để bảo đảm 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

Cùng với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ban Chỉ đạo 138/CP cũng xác định nhiệm vụ tập trung mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các loại tội phạm ma túy có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Theo Chương trình mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong công tác phòng chống ma túy, cần phấn đấu: hằng năm số vụ phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ của cả nước tăng từ 5-10% so với năm trước; triệt xóa từ 5-10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy so với năm trước; đến năm 2020 không còn “điểm nóng” về ma túy trên toàn quốc. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; phát hiện, triệt phá 100% diện tích cây thuốc phiện và cây cần sa trồng trái phép; không để tồn tại hoạt động sản xuất trái phép chất ma túy.

Đăng Minh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !