Mở rộng điều tra băng tội phạm dùng vũ khí cướp tiệm vàng
Mở rộng điều tra băng tội phạm dùng vũ khí cướp tiệm vàng
Trước diễn biến và hậu quả nguy hại của những vụ cướp đã xảy ra, Thứ trưởng đã chỉ đạo lập Ban chỉ đạo điều tra do Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh làm trưởng ban, các đồng chí Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP, kiêm cục trưởng Cục CSHS; Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an làm Phó ban; Đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng Cục CSHS và Công an các tỉnh liên quan làm Ủy viên Ban chỉ đạo điều tra chuyên án.
Theo CAND
Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án 108C, nhằm triệt phá băng nhóm chuyên sử dụng vũ khí cướp tiệm vàng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, qua công tác trinh sát, Cục CSHS phát hiện những tài liệu về băng tội phạm đã gây ra nhiều vụ giết người, cướp tài sản từ những năm 2000-2005. Do đó, ngày 11/8, Cục CSHS đã xác lập Chuyên án 108C, đồng thời tập trung điều tra. Kết quả, vào lúc 18h30' ngày 8/10, tại quán cà phê Thu Hồng số 628 đường Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh, trinh sát Phòng 4, Cục CSHS, Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an phối hợp với Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám phá án; bắt các đối tượng cầm đầu Huỳnh Văn Tiếm (52 tuổi), ngụ tại tỉnh Tây Ninh, đối tượng có tiền án về tội cướp, chế tạo, tàng trữ vũ khí trái phép; Lê Anh Kiệt (47 tuổi), ngụ tại Long An, đối tượng có một tiền án về tội giết người; Nguyễn Văn Nhãn (54 tuổi), ngụ tại Tây Ninh, đối tượng có 3 tiền án về tội kinh doanh trái phép, cướp tài sản và đe dọa giết người. Các đối tượng bị bắt khi đang chuẩn bị vũ khí để thực hiện tiếp vụ cướp tiệm vàng Đức Hậu và tiệm vàng Kim Hồng trên địa bàn quận 8, TP Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ tại chỗ một súng K54 cùng 3 viên đạn, hai xe gắn máy. Bước đầu điều tra, các tên Lê Anh Kiệt, Phan Văn Tưởng, Huỳnh Văn Tiếm, Nguyễn Văn Nhãn, Trần Thanh Dũng khai nhận, băng cướp có 10 tên, do Huỳnh Văn Tiếm cầm đầu; riêng tên Nguyễn Đức Công (SN 1969) chết năm 2004, Trần Hữu Lộc (SN 1973) chết năm 2003, do sốc ma túy. Đây là băng cướp có địa bàn họat động khá rộng, hành vi cướp rất manh động, khi chúng dùng cây sắt tấn công cướp tài sản không thành là chúng nổ súng giết người để cướp tài sản. Từ đầu năm 2000 tới 2005, băng nhóm do Tiếm và Kiệt cầm đầu đã thực hiện 8 vụ cướp tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, như Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long, Đồng Nai… Từ lời khai của các đối tượng, ngày 9/10, trinh sát Cục CSHS đã bắt tiếp đối tượng Phan Thành Tưởng (38 tuổi), ngụ tỉnh Tây Ninh. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi cướp của mình. Không chỉ "ăn hàng" tại khu vực các tỉnh Miền Đông và TP Hồ Chí Minh. Khoảng 19h10' ngày 10/7/2005, các tên Lê Anh Kiệt, Huỳnh Văn Tiếm, Nguyễn Văn Nhãn, Phan Thành Tưởng sử dụng 2 súng và gậy sắt tấn công anh Từ Văn Minh (SN 1957) cùng vợ là chị Võ Thị Thanh Mai (SN 1956), ngụ số 16 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, là chủ tiệm vàng Từ Minh, đường Hùng Vương, khu vực chợ Vĩnh Long, khi vợ chồng anh Minh mang vàng từ tiệm về nhà. Chúng dùng gậy sắt đánh anh Minh ngất xỉu, người dân sống trong khu vực phát hiện truy đuổi thì bị chúng bắn phải bỏ chạy. Vụ cướp này chúng cướp được 160 lượng vàng, kim cương…