Lý lịch bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm trộm 200 cây vàng ở Ninh Bình

Mang 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy, Phạm Văn Cửu (SN 1986, trú ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) vẫn liều lĩnh cầm đầu ổ nhóm gây ra vụ trộm 200 cây vàng tại biệt thự của đại gia xây dựng ở Ninh Bình.

Tang vật Công an thu giữ khi khám nhà của các đối tượng trộm vàng trong biệt thự ở Ninh Bình.

Ngày 17/10,  Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về vụ việc bắt giữ ổ nhóm đột nhập biệt thự ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình để phá két sắt lấy đi 200 cây vàng SJC 9999.

Trước đó, vào đêm 17/9 rạng sáng 18/9, nhóm đối tượng gồm Phạm Văn Cửu (SN 1986), Nguyễn Công Hoan (SN 1995) và Nguyễn Quang Nguyên (SN 1986, đều trú huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đến khu vực phường Ninh Khánh (TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đột nhập vào khu biệt thự nhà ông Đinh Quang M. (SN 1947, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Sơn) phá két sắt lấy đi 200 cây vàng. Lấy trộm được tài sản lớn, các đối tượng tìm đến Phạm Ngọc Luyện (SN 1996) để tiêu thụ tang vật vừa trộm cắp được.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, sáng 18/9 ông M. đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ.

Trong quá trình điều tra, Phòng CSHS - Công an Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh tiến hành rà soát hàng trăm ổ nhóm, sàng lọc hàng nghìn đối tượng. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh, liên tuyến.

Sau thời gian gần 1 tháng huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Công an đã xác định được ổ nhóm của 4 đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tại nhà ông M. vào đêm 17 và rạng sáng 18/9.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, ổ nhóm trên do Phạm Văn Cửu cầm đầu và chuyên hoạt động trộm cắp liên tỉnh bằng các thủ đoạn dùng xe ô tô, mô tô đi các tỉnh phát hiện nhà dân có nhiều tài sản, sơ hở thì dùng xà cầy, tô vít mang theo cậy phá cửa đột nhập vào nhà lục soát, đập phá két trộm cắp tài sản đem đi các tỉnh tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài.

Tiến hành bắt giữ khẩn cấp và khám xét nơi ở của Cửu, Nguyên, Luyện, Công an thu giữ 112 nhẫn vàng tây, 150 dây chuyền vàng trắng, 225 lắc tay vàng trắng, 75 triệu đồng tiền mặt, 1 khẩu súng bắn đạn nổ do Đức sản xuất và 3 viên đạn chưa sử dụng.

Tại cơ quan Công an, Cửu, Nguyên và Luyện đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Không chỉ có vậy, các đối tượng còn khai thêm thông tin về nhiều vụ trộm cắp tài sản khác mà chúng thực hiện tại TP Ninh Bình và Hà Tĩnh.

Được biết, Phạm Văn Cửu là đối tượng nghiện ma túy và có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang truy bắt đối tượng Nguyễn Công Hoan (SN 1995) đang bỏ trốn và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trần Nghị

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !