Làm nhục người khác trên Facebook có thể bị phạt 2 năm tù

Vô cớ bị người khác chửi bới, nhục mạ trên Facebook, người phụ nữ ở Hà Nội nhờ luật sư tư vấn về các quy định xử lý đối với người mắc tội.

Tôi vô cớ bị người khác dùng nhiều lời lẽ chửi bới, nhục mạ trên Facebook. Việc này đã làm tôi bị stress nhiều ngày, thậm chí có lúc muốn tự tử. Luật sư cho hỏi, có quy định nào xử lý đối với những người vô cớ sỉ nhục người khác trên Facebook?

(Bảo Thanh, Hà Nội)

Luật sư Nhâm Mạnh Hà, Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội, Đoàn Luật sư TP Hà Nội trả lời:Hành vi làm nhục người khác trên Facebook là hành vi vi phạm pháp luật và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, người bị hại có thể buộc người vi phạm phải công khai xin lỗi và bồi thường.

Luật sư Nhâm Mạnh Hà.

Hành vi làm nhục người khác trên Facebook có mức độ nghiêm trọng có thể sẽ vi phạm quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự về tội “Làm nhục người khác”.

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng; hoặc phạt tù đến 2 năm.

Trường hợp bạn nêu, người phạm tội đã vi phạm tình tiết tăng nặng quy định tại điểm e khoản 2, Điều 155 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất lên đến 2 năm tù.

Ngoài ra, người làm nhục người khác trên Facebook buộc phải công khai xin lỗi người bị hại, phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Nếu nhận thấy người khác có hành vi làm nhục bạn trên Facebook, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của mình, bạn hoàn toàn có thể trình báo sự việc này đến cơ quan Công an tại nơi cư trú để được điều tra làm rõ.

Bạn cũng cần cung cấp các chứng cứ ban đầu chứng minh việc mình bị đối tượng xấu làm nhục trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm. 

Cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm xác minh làm rõ đối tượng đã thực hiện hành vi và truy tố họ trước pháp luật.

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !