Lâm Đồng: Hành trình bắt tên cướp nguy hiểm qua lời kể của Đại úy CSGT

Sáng 24/2, một vụ cướp có vũ khí đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1h tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã mưu trí, bắt được đối tượng nguy hiểm.

Đại úy Nguyễn Xuân Thoại chia sẻ về hành trình bắt cướp.

Sáng 24/2, Công an xã Đa Nhim nhận được tin báo về một vụ cướp tài sản của du khách nên đã báo cáo cấp trên để xử lý, truy bắt đối tượng gây án.

Theo trình báo, bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1980, ngụ tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị 1 đối tượng nam đi ô tô kề dao vào cổ trong lúc đang chụp hình trên tuyến Quốc lộ 27C, lấy đi 1 dây chuyền vàng, 1 túi xách, trong đó có một số tiền mặt và giấy tờ tùy thân. Đối tượng đã lên xe ô tô màu cam mang BKS 49A-299.63 chạy về hướng trung tâm TP Đà Lạt.

Lúc 9h30 cùng ngày, tiếp nhận thông tin từ Công an xã Đa Nhim về vụ cướp và đề nghị phối hợp lập chốt chặn bắt đối tượng, Đại úy Nguyễn Xuân Thoại, Phó Đội trưởng Trạm CSGT Đa Nhim (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã báo cáo sự việc, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng; đồng thời tiến hành huy động lực lượng triển khai 2 tổ tuần tra kiểm soát và chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 27C: 1 tổ sử dụng mô tô, tổ còn lại sử dụng ô tô cá nhân do đích thân Đại úy Nguyễn Xuân Thoại cùng Thượng úy Nguyễn Như Trung (Phó trưởng Công an xã Đa Nhim) mật phục chốt chặn, truy bắt đối tượng gây án.

Hiện trường vụ bắt cướp tại cây xăng Xô Viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh cắt từ clip)

Trong quá trình truy bắt đối tượng, do đã nắm được biển số xe nên lực lượng công an nhanh chóng tìm được chủ xe, sau đó phát hiện chiếc xe trong vụ án là xe cho thuê.

Đại úy Thoại đã liên hệ chủ xe để phối hợp phá án, định vị chiếc xe và được biết xe đang di chuyển vòng quanh các tuyến đường Đà Lạt.

Nhờ sự phối hợp của chủ xe và sử dụng GPS để định vị, Tổ mật phục của Đại úy Nguyễn Xuân Thoại đã âm thầm bám theo chiếc xe và nhận định có thể đối tượng lái xe sẽ vào đổ xăng.

Đến khoảng 11h, khi chiếc xe gây án chạy vào cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để đổ xăng thì xe của tổ mật phục cũng đã vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng để khống chế đối tượng.

Đối tượng Trần Vương Phong tại cơ quan điều tra

Lúc này, Đại úy Nguyễn Xuân Thoại đã lên kế hoạch nhanh để đảm bảo an toàn cho người dân. Đại úy Thoại đã cử 1 người khống chế tài xế trước, tránh việc bị phát hiện đối tượng có thể phóng chạy, tổ mật phục đã nhanh chóng quật ngã 2 đối tượng trong xe.

Cùng lúc đó, Công an huyện Lạc Dương cũng tới kịp thời có mặt, phối hợp, hỗ trợ đưa các đối tượng và phương tiện gây án về trụ sở để điều tra vụ việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Vương Phong (SN 1995, quê Nam Định, hiện tạm trú tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) khai nhận là người trực tiếp kề dao vào cổ nạn nhân để đe dọa, cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Vũ Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !