Không giảm án cho bà Hứa Thị Phấn, buộc bồi thường hơn 16 ngàn tỷ đồng

Sau hai ngày nghị án, sáng 2/11, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn được coi là chủ mưu, người chi phối và chỉ đạo các bị cáo khác, từ đó gây ra thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án.

Giống phiên tòa sơ thẩm, trong các ngày xét xử phúc thẩm, bà Phấn không có mặt tại tòa. Thay vào đó các luật sư được bà thuê bảo vệ đã thay mặt trả lời các câu hỏi của HĐXX và trình bày bản bào chữa trước tòa.

Ngoài bà Phấn còn có 10 bị cáo khác ra tòa lần này, đây là những người đã có đơn kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm ngày 31/5. Các bị cáo bị xét xử về hai tội là “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo bản án, HĐXX nhận định, qua diễn biến tại phiên xử và những hồ sơ, chứng cứ liên quan đã có đủ cơ sở chứng minh bà Phấn đóng vai trò chủ mưu, lôi kéo và chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hàng loạt hành vi trái luật nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Về kháng cáo của Bùi Thị Kim Loan, HĐXX nhận định, dù trong phiên phúc thẩm, bị cáo đã chuyển qua xin giảm nhẹ thay vì kêu oan, đồng thời thành khẩn khai báo và đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, tuy nhiên do là trợ thủ đắc lực, trực tiếp giúp sức tích cực cho bà Phấn nên không thể giảm án.

Từ các lập luận trên, HĐXX quyết định bác tất cả kháng cáo, tuyên y án.

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của bà Phấn và 8 bị cáo khác. Tuy nhiên, ông cho rằng cần xem xét giảm án cho hai bị cáo Bùi Thị Kim Loan và Nguyễn Thị Ngọc Tuyết vì thành khẩn khai báo, không hưởng lợi và đang nuôi con nhỏ.

Theo điều tra, bị cáo Phấn và đồng phạm đã dùng nhiều thủ đoạn nhằm nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP.HCM) để bán lại cho Ngân hàng Đại Tín, từ đó chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng. Ngoài ra các bị cáo này còn hạch toán thu, chi khống gây thiệt hại cho Đại Tín thêm 5.256 tỷ đồng.

Trong các vụ việc này, bị cáo Phấn đều bị xác định là chủ mưu, người chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi. Khai nhận tại tòa, một số bị cáo cũng cho biết mình chỉ là người “làm công ăn lương”, không hưởng lợi từ các hành vi sai phạm.

Để đảm bảo thi hành án, cơ quan chức năng đã kê biên hàng trăm bất động sản tại TP.HCM, Đà Nẵng và Long An. Ngoài ra còn có hàng triệu cổ phần cùng nhiều tỷ đồng cổ tức do bà Phấn và đồng phạm đứng tên tại các công ty, tập đoàn lớn.

Ngày 31/5, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù. Tổng hợp với bản án 17 năm tù trước đó của TAND Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Hứa Thị Phấn phải chấp thi hành án 30 năm tù.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 16.000 tỷ đồng (nợ gốc và lãi phát sinh) cho Ngân hàng Xây Dựng (trước đó là Ngân hàng Đại Tín). Các bị cáo còn lại làm theo chỉ đạo của bà Phấn, không hưởng lợi nên không phải bồi thường.

Bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký của Hứa Thị Phấn) lĩnh án 13 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm”, 15 năm tù tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp là 28 năm tù.

Bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Tín) lĩnh 6 năm tù.

Bị cáo Ngô Kim Huệ (Phó Tổng Giám đốc Đại Tín) lĩnh 7 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù tội “Cố ý làm trái”, tổng hợp là 10 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận từ 2 năm tù treo đến 10 năm tù giam. 

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !