Khởi tố vụ án hủy hoại hàng chục hecta rừng thông ở Lâm Đồng

Liên quan đến vụ hủy hoại 10,7 ha rừng thông tại tiểu khu 292 (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra, truy tìm thủ phạm…

Chiều ngày 15/5, tin từ UBND huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, liên quan đến vụ các đối tượng dùng chất độc hủy hoại 10,7 ha rừng thông trồng tại khu vực tiểu khu 292, Công an huyện Lâm Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án “hủy hoại tài sản” để điều tra.

Hiện trường rừng thông tại tiểu khu 292 bị hủy hoại.

Trong những ngày qua, Công an huyện Lâm Hà cũng đã và đang triệu tập nhiều đối tượng đến làm việc (nhưng để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an chưa cung cấp danh tính).

Trước đó, ngày 8/5, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra, xử lý và báo cáo thông tin vụ việc hơn 3.400 cây thông rừng 3 lá 17 năm tuổi bị đầu độc tại địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2019.

Hơn 3.400 cây thông 3 lá 17 năm tuổi bị đầu độc, không còn khả năng phục hồi. (Ảnh: CTV)

Cũng trong ngày 8/5, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an huyện Lâm Hà phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà… sớm thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, các thông tin mới nhất liên quan tới vụ hủy hoại rừng nghiêm trọng nêu trên và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Ngày 9/5, sau khi kiểm tra hiện trường vụ hủy hoại rừng thông tại tiểu khu 292, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở NN&PTNT phối hợp UBND huyện Lâm Hà và chủ rừng khẩn trương điều tra, xác định thủ phạm đầu độc hơn 10,7 ha rừng, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước ngày 20/5/2019.

Tóm tắt vụ việc:

Vào ngày 27/4, đội tuần tra của đơn vị chủ rừng vào kiểm tra tại tiểu khu 292 thì phát hiện tại lô B3, B4 có dấu hiệu rừng thông lá bị vàng. Thống kê cho thấy tổng diện tích rừng bị thiệt hại lên tới 10,785 ha, với khoảng trên 3.400 cây thông 3 lá bị khoan lỗ sâu 10-20 cm, sau đó các đối tượng đổ thuốc diệt cỏ vào.

Theo thông tin ban đầu, Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà thuộc Xí nghiệp Nguyên liệu giấy Lâm Đồng (Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai) được giao trách nhiệm trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng trên diện tích 133 ha tại địa bàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Diện tích này đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngay sau đó, UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Tân Thanh, đơn vị chủ rừng kiểm tra hiện trường, khám nghiệm, thu thập chứng cứ liên quan để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án.

Vụ đầu độc thông rừng lần này được xác định gây thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn huyện. Toàn bộ rừng thông bị đầu độc chết trắng được doanh nghiệp trên trồng cách đây 17 năm, đường kính gốc mỗi cây dao động từ 25-40cm.

(Thông tin tổng hợp từ Báo Lâm Đồng điện tử)

Thụy Trang - C.Phong

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !