Hưng "kính": Trùm bảo kê chợ Long Biên, án tù 4 năm và cái chết vì bệnh xơ gan
Cuối tháng 9/2018, một số cơ quan báo chí phản ánh hoạt động bảo kê diễn ra công khai tại chợ Long Biên (quận Ba Đình). Để buôn bán, tiểu thương phải đóng tiền bãi, nếu không sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng. Theo quy định, tiểu thương khi vào cổng chợ chỉ mất 15.000 - 60.000 đồng/lượt xe, xe nào vào trước thì đỗ trước. Nhưng thực tế, họ phải nộp 200.000 - 350.000 đồng/lượt. Mỗi lần nộp tiền, tiểu thương chỉ được đi một mình, giao tiền trên tầng 2 của Ban quản lý (BQL) chợ và không nhận được biên lai, hóa đơn. Khoảng 300 tiểu thương phải đóng tiền đỗ xe.
Theo Đại tá Viện, ngày 30/9/2018, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản để điều tra mở rộng hành vi phạm tội của nhóm Nguyễn Kim Hưng (còn gọi là Hưng "kính").
Ngày 2/12/2018, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Ban Thời sự - VTV) và phóng viên Thu Trang (Trưởng văn phòng đại diện Báo Phụ nữ TP.HCM tại Hà Nội) – những người thực hiện các phóng sự phản ánh tình trạng “bảo kê” diễn ra công khai ở chợ Long Biên nhận được các tin nhắn từ số điện thoại có đuôi 7933 với nội dung dọa giết nếu không dừng phản ánh hiện tượng này. VTV và Báo Phụ nữ TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra.
Ngay trong tháng 12, Công an Hà Nội đã bắt tạm giam Dương Quốc Vương, Nguyễn Mạnh Long và Lê Thanh Hải về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo Dân trí, sau buổi họp báo vào chiều muộn ngày 4/1/2019, tại Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã nán lại và thông tin với báo chí: Cơ quan Công an TP Hà Nội đang thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") - người cầm đầu nhóm bảo kê ở chợ Long Biên - về tội cưỡng đoạt tài sản. Công an TP Hà Nội cũng khởi tố, bắt giam một người khác liên quan là Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1970, tức Tiến "hói").
Hưng "kính" khi chưa bị bắt. |
Ngày 28/5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng số 150/CT-VKS-P2 truy tố 5 bị can trong vụ án "Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.
Theo đó, 5 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, sinh năm 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tổ trưởng Tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) cùng 4 nhân viên Tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên là: Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Thanh Hải (sinh năm 1963, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (sinh năm 1962, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Dương Quốc Vương (sinh năm 1968, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Các bị can này bị truy tố về cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 1 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, nhóm của Hưng "kính" có dấu hiệu chèn ép các tiểu thương trong khu vực chợ Long Biên, bắt phải nộp nhiều loại tiền khác nhau để được đưa xe vào chợ và yên ổn làm ăn. Ngoài ra, Hưng "kính" chỉ đạo đàn em kê theo bảng kê của Ban quản lý chợ Long Biên. Thay vào đó, nhóm này lập một bảng kê riêng và tiến hành "làm luật" đối với mỗi xe tải vào chợ..
Do không chấp nhận bị các đối tượng chèn ép, chị Nghiêm Thúy Nga (SN 1981) và chồng là anh Hoàng Anh Hà (SN 1972, cùng trú tại Phúc Xá, Ba Đình) không trả tiền "bảo kê" cho nhóm Hưng "kính". Nhóm này đã dùng các thủ đoạn gây khó khăn cho việc kinh doanh của chị Nga - anh Hà như kéo cá thối sát quầy kinh doanh, cho đàn em đỗ xe trước quầy hoặc cấm không cho nhân viên của chị Nga - anh Hà bốc xếp hàng hóa.
Ngày 25/7/2019, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ 2 đối với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, SN 1963, ở Hoàn Kiếm) và các đàn em về tội "Cưỡng đoạt tài sản" của các tiểu thương ở chợ Long Biên.
Sau 1 ngày xét xử và nghị án, ngày 26/7, HĐXX tuyên án Hưng “kính” 48 tháng tù; Nguyễn Hữu Tiến 36 tháng tù; Lê Thanh Hải 42 tháng tù; Nguyễn Mạnh Long 42 tháng tù; Dương Quốc Vương 42 tháng tù.
Hưng "kính" hầu tòa ngày 26/7/2019. |
Sau phiên tòa, Hưng “kính” và các đồng phạm trong vụ án bị đưa về giam tại trại giam T16 Bộ Công an (huyện Thanh Oai, Hà Nội).
Trưa nay (14/8), nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Hà Đông và Sở Y tế Hà Nội xác nhận Hưng “kính” đã tử vong sau khi nhập viện cấp cứu lúc hơn 23h hôm qua. “Chẩn đoán ban đầu của khoa cấp cứu, bệnh nhân Nguyễn Kim Hưng bị xơ gan mất bù giai đoạn cuối. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa từ đêm đến trưa nay nhưng do bệnh nặng nên bệnh nhân Hưng không qua khỏi” – bác sĩ Trần Ngọc Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông chia sẻ.
Trong phiên xét xử vào sáng 25/7, Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa nói: Theo hồ sơ thể hiện nhân thân của bị cáo Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") thì ngày 17/6/1982, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xử lý đối tượng về hành vi hiếp dâm. Tiếp đến vào ngày 30/7/1984 và ngày 14/6/1986, Hưng bị Công an quận Hoàn Kiếm xử tội gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Đến ngày 14/11/1990, đối tượng tiếp tục bị Công an quận Hoàn Kiếm xử lý hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 18/6/1996, Công an TP Hà Nội xử lý hành vi phạm qui định về an toàn giao thông. Ngày 13/10/1996, Công an Hoàn Kiếm xử lý Hưng "kính" về hành vi cưỡng đoạt tài sản. |