Hội bảo vệ quyền trẻ em đề nghị khởi tố hành vi dâm ô bé gái trong thang máy

Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vừa đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh cựu Viện phó VKS Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy.


Ngày 4/4, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, Chi hội đang phối hợp với Hội phụ nữ quận 4 xác minh vụ việc 1 bé gái bị người đàn ông lớn tuổi sàm sỡ trong thang máy chung cư Galaxy 9, phường 1, quận 4.

Chi hội trưởng Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, theo nội dung hình cảnh camera ghi lại, hành vi của người đàn ông đối với bé gái đã đủ dấu hiệu của tội 'dâm ôvới người dưới 16 tuổi' theo điều 146 Bộ luật Hình sự hiện hành. 

Hình ảnh người đàn ông có hành vi dâm ô trẻ em trong thang máy. (Ảnh cắt từ clip)

Bà cho rằng hành vi của người đàn ông trên đã quá rõ ràng, cần phải xử lý thật nghiêm, không đơn thuần là hành vi cưỡng hôn như vụ án 200.000 đồng ở Hà Nội.

“Ở đây là trẻ em, bất kỳ dưới hình thức nào đều không được xâm phạm đến thân thể các cháu. Chi hội đề nghị cơ quan chức năng phải đưa ra ánh sáng hành vi đồi bại của người đàn ông lớn tuổi kia”- luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho hay.

Bà Nữ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên để con em mình đi thang máy một mình, đồng thời mong muốn xã hội cần phải lên án mạnh mẽ những hành vi xâm hại trẻ em. 

Chung cư Galaxy 9, nơi xảy ra vụ cựu Viện phó VKS Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 21h ngày 1/4 một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) đi vào thang máy chung cư Galaxy 9, lúc này có 1 bé gái sinh sống tại tầng 10 cũng vào thang máy để lên nhà.

Sau khi cửa thang máy đóng lại, người đàn ông này đã dở trò đồi bại, dâm ô bé gái. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh chung cư ghi lại.

Sau khi sự việc được phản ánh lên truyền thông, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định nghi cán là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958), quê Đà Nẵng. Điều đáng nói, nghi can Linh từng giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng và nghỉ hưu từ tháng 6/2018.

Hiện Công an quận 4 đã mời làm việc với nghi can Nguyễn Hữu Linh để làm rõ hành vi trên.


Thảo Nguyên

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !