HĐXX xử lý các tờ khai sáng nay của Vũ “nhôm” ra sao?

Trong phiên tòa buổi sáng, Phan Văn Anh Vũ bất ngờ xin HĐXX giấy và bút để viết thêm một số nội dung. Sau hơn 1 tiếng, Vũ đã viết đến 5 tờ giấy. Cuối buổi xét xử, Chủ tọa Phạm Lương Toản yêu cầu luật sư của bị cáo và đại diện VKS cùng ký vào các bản tự khai này trước khi đưa vào hồ sơ vụ án.

Các bị cáo trong vụ án. Vũ "nhôm" ngồi hàng thứ 3.

Sáng 3/12, phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) tiếp tục diễn ra phần thẩm vấn. Trong phần này, các luật sư còn hỏi thêm về nhân thân bị cáo để HĐXX có thêm căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Trả lời HĐXX, nhiều bị cáo khai nhận mình vì tin tưởng nên đã làm theo chỉ đạo của cấp trên, hoàn toàn không hưởng lợi từ những hành động này. Thậm chí đến khi cơ quan điều tra giải thích mới biết đó là sai phạm.

Bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) thừa nhận, Vinh đã nhận chỉ đạo từ Bình và tiếp tục chỉ đạo xuống cho Đỗ Thanh Hùng (nguyên Thủ quỹ Hội sở). Vinh cho biết bản thân là bộ đội nên luôn ý thức việc tuân thủ mệnh lệnh cấp trên.

Khi được hỏi, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB) chùng giọng bày tỏ bị cáo đã có 10 năm suy nghĩ về việc che giấu hoạt động thua lỗ, trong trại giam cũng đã trăn trở rất nhiều về trường hợp của Nguyễn Đức Vinh.

“Vinh rõ ràng là người tin tưởng bị cáo, nghe theo bị cáo mà thực hiện, để ngày hôm nay bị khởi tố. Bị cáo cực kỳ ân hận vì đã đưa Vinh và những bị cáo khác ra trước tòa. Bị cáo muốn nói lời xin lỗi đến tất cả các bị cáo khác của Ngân hàng Đông Á” – ông Bình nghẹn ngào nói.

Trong khi đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) nhận trách nhiệm về chỉ đạo chi lãi suất ngoài, nhưng phủ nhận chỉ đạo Vinh trong việc lập các chứng từ thu, chi khống.

“Tôi chưa bao giờ chỉ đạo Vinh làm việc này” – bà Xuyến nói. Giống ông Bình, bà Xuyến cũng gửi lời xin lỗi đến các bị cáo trong vụ án.

“Đến ngày hôm nay bản thân tôi rất ân hận, vì sự thiếu hiểu biết, sai lầm của mình đã ảnh hưởng đến Vinh và nhiều anh chị em khác trong ngân hàng. Tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người, mọi người vì tôi mà vi phạm quy định của nhà nước” – bà Xuyến cũng nghẹn ngào chia sẻ sự hối hận với các cấp dưới.

Cũng trong phiên tòa buổi sáng, Phan Văn Anh Vũ bất ngờ xin HĐXX giấy và bút để viết thêm một số nội dung. Chấp nhận đề nghị này, HĐXX đã bố trí riêng cho Vũ một bộ bàn ghế ngay trong phòng xử. Sau hơn 1 tiếng, Vũ đã viết đến 5 tờ giấy.

Phan Văn Anh Vũ trên bục xét hỏi trả lời các câu hỏi của luật sư.

Cuối buổi xét xử, Chủ tọa Phạm Lương Toản yêu cầu luật sư của bị cáo và đại diện VKS cùng ký vào các bản tự khai này trước khi đưa vào hồ sơ vụ án. “HĐXX sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật” – ông khẳng định. Dù vậy nội dung bản khai không được công bố.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 30/11, thẩm phán Phạm Lương Toản khẳng định sẽ tạo điều kiện để Vũ trả lời, nhưng lưu ý chỉ khai nhận những việc trong phạm vi xét xử của vụ án. Về những điều không liên quan đến vụ án, HĐXX sẽ tạo điều kiện thích hợp để Vũ trình bày.

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !