Giết vợ trong lúc nóng giận, bị cáo được bố mẹ vợ đến tòa xin giảm án

Sáng 1/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Công Nam (SN 1982, trú tại thôn Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội giết người”, theo quy định tại điểm n khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Trong phiên xét xử sáng nay, bị cáo Nam đã thành khẩn khai nhận tội và trình bày bị cáo không có ý định giết vợ mà chỉ là do bị chửi nên bực tức; trong lúc say rượu, nóng giận đã dùng dao con dao gọt hoa quả ở gần đó đâm vợ cho “hả giận”.

Bị cáo Nguyễn Công Nam tại phiên tòa.

Bị cáo Nam bày tỏ sự ăn năn hối hận và xin được hưởng khoan hồng của pháp luật để bị cáo sớm được trở về với gia đình và sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Ông Lê Thế Hưởng (bố mẹ của nạn nhân Oanh là người đại diện hợp pháp cho nạn nhân) cũng có mặt tại tòa. Ông Hưởng khóc, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nam để bị cáo sớm trở về nuôi dạy, chăm sóc 2 con còn nhỏ dại.

Còn mẹ nạn nhân trình bày: “Chân tôi đau nhưng tôi vẫn cố gắng chống gậy tới phiên tòa để xin giảm nhẹ án cho bị cáo. Hơn 10 năm làm con rể tôi, bị cáo Nam là người hiền lành, chất phác, được vợ chồng chúng tôi yêu thương như con trai”.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi.

Xét bị cáo Nam phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn (bố chết, mẹ mắc bệnh tim), gia đình bị cáo thuộc diện đối tượng chính sách, gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo… nên được HĐXX đã quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Nam 15 năm tù về tội "Giết người".

Được biết, mặc dù gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường, song gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, năm 2005, Nguyễn Công Nam kết hôn với chị Lê Thị Kim Oanh (SN 1983, ở cùng thôn) rồi đôi vợ chồng này lần lượt sinh được 2 người con. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng Nam chuyển đến sống tại khu đô thị Phú Thịnh (phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, do Nam nhiều lần uống rượu say nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Theo đó, khoảng 16h ngày 12/2/2019, Nam đi uống rượu say rồi về nhà ngủ. Khi đi làm về, chị Oanh thấy chồng đang nằm đắp chăn ngủ liền lật chăn lên chửi: "Đồ khốn nạn, suốt ngày nhậu nhẹt".

Trước những lời nói khó nghe của vợ, Nam thức dậy thì bị vợ dùng máy sấy tóc ném vào đầu. Bực tức trước thái độ đó của vợ, Nam đã tát vợ. Chị Oanh liền chạy về phòng ngủ và tiếp tục chửi chồng là "đồ khốn nạn".

Do bị chửi, Nam lấy dao gọt hoa quả để trên nóc tủ trong phòng ngủ đuổi theo vợ. Thấy vậy, chị Oanh cố giữ hai tay chồng. Sau thời gian giằng co nhau, Nam chuyển dao sang tay phải, đâm 1 nhát vào bụng vợ làm chị Oanh bị ngã gục xuống nền nhà và chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, Nam cùng mọi người đưa chị Oanh đến Bệnh viện đa khoa thị xã Sơn Tây cấp cứu. Tuy nhiên, do mất máu cấp vì vết thương đâm thấu bụng gây đứt động mạnh chủ nên 18h cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Ngay tối hôm đó, Nam đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp tang vật.

Tân Trường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !