Giám đốc ĐH Thái Nguyên bác tin tố Phó hiệu trưởng gian lận

Giám đốc ĐH Thái Nguyên khẳng định, Phó hiệu trưởng trường ĐH Y dược bị tố cáo gian lận làm đề tài NCKH là không có cơ sở.

Như đã thông tin, PGS Nguyễn Tiến Dũng – Phó hiệu trưởng trường Đại học (ĐH) Y dược Thái Nguyên bị tố có liên quan tới những thông tin tiêu cực khi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) từ vài năm trước.

Ngày 2/10, PGS Nguyễn Tiến Dũng được lãnh đạo ĐH Thái Nguyên phân công quyền hiệu trưởng trường ĐH Y dược.

Trao đổi với VietNamNet, Bí thư Đảng ủy, GĐ ĐH Thái Nguyên - GS Phạm Hồng Quang khẳng định, việc quy hoạch, phân công phụ trách quyền hiệu trưởng ĐH Y dược Thái Nguyên cho PGS Nguyễn Tiến Dũng được thực hiện theo đúng quy trình.

ĐH Thái Nguyên lý giải việc phân công quyền Hiệu trưởng cho PGS Nguyễn Tiến Dũng.

Theo ông Quang, quy hoạch chức danh “hiệu trưởng” đối với ông Dũng được thực hiện từ trước đó cho cả giai đoạn 2015 – 2020.

“Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện từ cơ sở, trực tiếp là từ trường ĐH Y dược Thái Nguyên, sau đó tiếp tục được lấy phiếu tín nhiệm cấp cao hơn là ĐH Thái Nguyên.

Trong những lần lấy phiếu tín nhiệm, anh Dũng luôn được số phiếu cao nhất. Ngoài ra, mỗi một năm lại lấy phiếu tín nhiệm lại một lần. Thầy Dũng đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định”.

Khẳng định việc đơn thư liên quan đến cá nhân PGS Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc ĐH Thái Nguyên cho hay: Ban Bí thư ĐH Thái Nguyên không nhận được bất kỳ đơn thư nào.

“Có thể họ gửi ra bên các cơ quan khác mà không gửi tới Ban Giám đốc ĐH Thái Nguyên. Tuy nhiên, khi có thông tin trên báo chí, Đảng ủy đã yêu cầu anh Dũng viết báo cáo, tường trình về sự việc. UBKT Đảng ủy ĐH Thái Nguyên cũng đã kiểm tra, xác minh và kết luận các nội dung liên quan là không có cơ sở” - ông Quang nói.

Về việc Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Thái Nguyên xác minh theo công văn của C03 (Bộ Công an) đối với cá nhân ông Dũng, Giám đốc ĐH Thái Nguyên cho biết: “Công an tỉnh Thái Nguyên có gửi giấy giới thiệu cử cán bộ tới trường làm việc, chúng tôi cũng phối hợp với họ.

Tháng 9/2019, Công an tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo về việc xử lý nguồn tin tố giác tội phạm cho biết, không khởi tố vụ án, đồng thời họ đã thông báo đến trường ĐH Y dược Thái Nguyên; VKSND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên”. 

Căn cứ trên kết quả này, ngày 2/10, ĐH Thái Nguyên đã có quyết định phân công PGS Nguyễn Tiến Dũng phụ trách trường ĐH Y dược Thái Nguyên; quyết định PGS Trần Viết Khanh (Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên) thôi kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường ĐH Y dược Thái Nguyên; bàn giao cho PGS Nguyễn Tiến Dũng tiếp nhận quản lý. 

“Đây mới là Quyết định phân công công tác chứ chưa phải là bổ nhiệm anh Dũng làm hiệu trưởng. Thời gian trước đó, nội bộ trường ĐH Y dược có nhiều vấn đề, trong đó có một số cá nhân bị kỷ luật thôi việc đã có nhiều đơn thư tố cáo về trường.

Khi đó, Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Thái Nguyên cũng vừa nghỉ hưu theo chế độ, ĐH Thái Nguyên đã phải điều động một Phó giám đốc sang kiêm nhiệm Hiệu trưởng một thời gian (PGS Trần Viết Khanh). Tuy nhiên, quản lý trường Y Dược cần có chuyên môn đặc thù, thầy Khanh chuyên môn về chuyên ngành khác, không phải chuyên ngành Y nên không phù hợp”.

Trước các thông tin báo chí nêu, GS Phạm Hồng Quang cho biết, sẽ mời UBKT TU Thái Nguyên vào cuộc xác minh làm rõ để chấm dứt dứt điểm sự việc, để nhà trường, cán bộ giảng viên yên tâm công tác.

Thái Bình/VietNamNet

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !