Gia Lai: Vì sao Chủ tịch huyện Đức Cơ và thuộc cấp bị bắt?

Sáng nay (8/1), Công an tỉnh Gia Lai vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ và 2 thuộc cấp ngay tại phòng làm việc.

Công an đọc lệnh bắt giữ ông Lam

Theo thông tin mà phóng viên Infonet nắm được, ông Lam và cấp dưới có dấu hiệu làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền ngân sách 524 triệu đồng trong quá trình thực hiện việc chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ từ năm 2012.

Cụ thể, ngày 4/7/2019, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ra Kết luận Thanh tra số 08/KL-TTr nêu rõ sai phạm của các cán bộ huyện Đức Cơ có dấu hiệu làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tài sản ngân sách.

Trong Kết luận này, phía Thanh tra tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ, ngày 11/1/2012, ông Nguyễn Hồng Lam (đang giữ chức Trưởng phòng tài chính -Kế hoạch huyện Đức Cơ) đã ký lệnh chi số tiền 524 triệu đồng để Kho bạc Nhà nước huyện Đức Cơ giải ngân.

Ông Nguyễn Đông Dương (lúc này đang là thủ quỹ của Phòng Tài chính-Kế hoạch) đã rút tiền mặt về giao cho ông Nguyễn Xuân Tứ (thời điểm này ông Tứ là Phó phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, hiện là Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện).

Số tiền trên ông Tứ đã chiếm dụng, chi tiêu vào mục đích cá nhân. Toàn bộ 524 triệu đồng này được rút từ năm 2012 đến năm 2017 và đã được UBND huyện Đức Cơ chuyển nguồn kinh phí tạm ứng ngân sách huyện của năm trước sang năm sau.

Đến ngày 9/8/2018, ông Lam (lúc này là Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ) đã ký Quyết định số 1827/QĐ-UBND xuất 524 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách để lập thủ tục hoàn ứng theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 9/1/2012.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, việc làm này của ông Lam có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho cá nhân chiếm đoạt tiền ngân sách.

Ngoài ra, khi Thanh tra tỉnh Gia Lai đang làm việc, ông Tứ đã làm giả Quyết định 42/QĐ-UBND ngày 9/1/2012 về việc xuất ứng ngân sách giải phóng mặt bằng xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ nhằm hợp thức hóa cho Quyết định số 1827/QĐ-UBND do ông Lam ký.

Xung quanh vụ việc này, Ban Nội chính Trung ương đã yêu cầu Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý đúng tội, đúng quy định pháp luật về những sai phạm của Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ vì tiếp tay, giúp sức cho cấp dưới chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách.

Ngày 20/9/2019, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh này chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm trong sử dụng ngân sách 524 triệu đồng ở huyện Đức Cơ sang Cơ quan CSĐT làm rõ dấu hiệu tội phạm.

Đến ngày 08/01/2020, ông Lam và cấp dưới đã bị Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ tại phòng làm việc.

Sông Cài

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !