Gia Lai: Giả danh người nhà mạng lừa người dân lắp wifi để lấy tiền

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Nhơn khai nhận, họ đã giả danh người của các nhà mạng viễn thông, đi thuê đất và lừa người dân lắp wifi để tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Tuấn và Nhơn tại cơ quan Công an (ảnh Công an Đak Đoa)

Ngày 19/12/2019, tin từ Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ và tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 đối tượng giả danh người nhà mạng.

Các đối tượng gồm: Bùi Văn Tuấn (44 tuổi) và Trần Văn Nhơn (39 tuổi, cùng trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi). Vào ngày 17/12, công an đã bắt quả tang cả 2 đối tượng này cùng tang vật là 12,6 triệu đồng khi đang có hành vi giả danh nhân viên nhà mạng, đến ký hợp đồng lắp đặt Wifi, Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình một người tại làng Odeh, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa.

Tại trụ sở công an, Tuấn và Nhơn thừa nhận, đã đóng giả làm nhân viên FPT, viễn thông, đi đến các hộ dân để thuê đất đặt cột ăng-ten, phát sóng điện thoại trong vòng 10 năm. Các đối tượng đưa ra mức giá thuê đất 4 triệu đồng/1 tháng, thời gian thuê 10 năm là 480 triệu đồng.

Để đánh lừa người dân, Tuấn và Nhơn bịa ra rằng, công ty sẽ trả 240 triệu đồng trong 5 năm đầu, đối với 5 năm còn lại, chủ nhà muốn nhận tiếp 240 triệu đồng thì phải lắp đặt Wifi trong vòng 10 năm với số tiền 24 triệu đồng. Nếu muốn được miễn phí 5 năm sử dụng Wifi, chủ nhà phải đưa trước 12,6 triệu đồng; đồng thời khi làm hợp đồng thuê đất chủ nhà được tặng thêm 1 điện thoại di động.

Theo Công an huyện Đak Đoa, trong tháng 10 và tháng 11/2019, tại địa bàn huyện Đak Đoa, Công an huyện cũng đã phát hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạn tài sản với thủ đoạn tương tự như trên.

Qua vụ việc, Công an huyện Đak Đoa khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn tương tự. Khi phát hiện các vụ việc có nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an huyện Đak Đoa hoặc cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời phối hợp, xử lý.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đak Đoa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !