Em trai đâm anh tử vong trong 49 ngày cúng bố ở Thái Bình đã ra đầu thú

Đâm chết anh trai đúng vào cúng 49 ngày của bố, sau 5 tiếng lẩn trốn, Nguyễn Xuân Thành đã đến công an huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đầu thú và giao nộp hung khí.

Hiện trường vụ việc

Sáng nay (14/9), lực lượng công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau hơn 5 tiếng lẩn trốn, vào 20h00 hôm qua (13/9) công an huyện Kiến Xương đã vận động Nguyễn Xuân Thắng, sinh năm 1999, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương ra đầu thú, giao nộp hung khí.

Trước đó, vào khoảng 13h45 ngày 13/9, tại khu vực km 9 + 500 đường 39B, thôn Bắc Sơn, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đã xảy ra vụ án mạng đau lòng khi em trai đâm anh ruột tử vong đúng lúc cúng 49 ngày bố.

Theo đó, nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1991, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương. Hung thủ được xác định là Nghiêm Văn Thành, em trai ruột nạn nhân.

Vào sáng 13/9, tại gia đình bà Trần Thị Lành (mẹ của nạn nhân và hung thủ) có tổ chức làm lễ cúng 49 ngày cho chồng bà Lành.

Đến chiều cùng ngày, trên đường đi đến chùa làm lễ cúng 49 ngày, chỉ vì anh Thắng muốn mang điếu cày lên chùa cho mọi người dự lễ hút nhưng Thành không đồng ý nên giữa hai anh em xảy ra xích mích dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, anh Thắng đã đánh Thành nhưng đã được mọi người can ngăn.

Sau đó anh Thắng đã lấy xe máy đi về nhà mẹ vợ tại thôn Đoàn Kết, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương.

Tuy nhiên do bức xúc vì bị đánh đau, Thành đã về nhà lấy con dao trong bếp rồi lên xe máy đuổi theo anh Thắng.

Khi đến khu vực ngã tư gần chợ Bặt, thôn Bắc Sơn, xã Quang Bình, Thành đã đuổi kịp và dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Thắng gục ngay tại chỗ.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

 Được biết, gia đình bà Lành có 3 người con, nạn nhân là con cả, đã lập gia đình có 2 con. Hung thủ là con út cũng đã lập gia đình và có 1 con. Cả 2 đều chưa từng có tiền án tiền sự.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyên Trung

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !