Dương Chí Dũng: “Tôi sẵn sàng chết vì em trai”

“Tôi rất thương các anh em chỉ vì giúp tôi mà phải vào tù, tôi rất thương em trai mình và sẵn sàng chết để cho em tôi sống”, Dương Chí Dũng trình bày trước tòa.
Dương Chí Dũng: “Tôi sẵn sàng chết vì em trai” - ảnh 1

Dương Chí Dũng tại phiên tòa chiều nay 7/1.

Chiều nay 7/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi vụ án Dương Tự Trọng cùng đồng phạm “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Đúng 13h30’ bị cáo Dương Tự Trọng và đồng phạm được dẫn giải vào phòng xử án.

HĐXX tiếp tục xét hỏi Dương Chí Dũng với tư cách là nhân chứng trong vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Trong khi Dương Chí Dũng trình bày trước tòa về quá trình sai phạm của mình như cung cấp tên người đã báo tin cho Dũng việc mình sẽ bị bắt, phía trên khu vực ghế dành cho các bị cáo ngồi, Dương Tự Trọng liên tục dùng các ngón tay xoa vào nhau.

“Khi ở Campuchia tôi không biết tiếng nên đã phải nhờ Dũng “Bắc Kạn” giúp đỡ, tôi rất thương các anh em chỉ vì giúp tôi mà phải vào tù, tôi rất thương em trai mình và sẵn sàng chết để cho em tôi sống”, Dương Chí Dũng trình bày trước tòa.

Đại diện Viện kiểm sát cho biết, việc Dương Chí Dũng khai tại phiên tòa ngày hôm nay sẽ đề nghị HĐXX xem xét.

Tại tòa Dương Chí Dũng đã xác nhận lời khai của các bị cáo đã khai về quá trình chạy trốn của mình từ Hà Nội ra Quảng Ninh vào TP Hồ Chí Minh và trốn sang Campuchia là đúng.

Tại phiên tòa chiều nay, bị cáo Vũ Tiến Sơn khai thêm "vì lo cho anh Dương Chí Dũng nếu bị bắt vào tù sẽ không chịu được và anh Dũng bị bắt sẽ khiến cho bố mẹ anh Dũng bị sốc, ở trong hoàn cảnh như vậy nên tôi giúp anh Dương Tự Trọng để đưa anh Dũng đi trốn".

“Tôi giúp anh Trọng và chỉ có nhiệm vụ liên lạc khi nào anh Dương Chí Dũng sang nước ngoài, trong vụ việc này có một phần trách nhiệm của tôi”, bị cáo Sơn khai.

Khi Viện kiểm sát hỏi bị cáo Sơn về vai trò của bị cáo trong vụ tổ chức đưa Dương Chí Dũng chạy trốn, bị cáo Sơn đã khai nhận: “Bị cáo có vai trò sau anh Trọng”.

Theo lời khai của bị cáo Sơn, bị cáo vào TP Hồ Chí Minh công tác trùng hợp với thời gian đưa Dương Chí Dũng chạy trốn chỉ là vô tình, chứ không phải bị cáo vào TP Hồ Chí Minh để điều hành việc tổ chức cho Dương Chí Dũng chạy trốn.

Bị cáo Nguyễn Trọng Ánh khai nhận: “Việc bị cáo vào TP Hồ Chí Minh là đi công tác, do bị cáo là nhân viên Phòng PC45 TP Hải Phòng điều động nên khi lãnh đạo giao nhiệm vụ thì bị cáo phải tuân theo”.

15h08’ HĐXX tạm nghỉ 5 phút.

Infonet tiếp tục thông tin về phiên tòa...

Xuân Hải

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !