Dùng súng khoe mẽ với người đẹp trong quán karaoke

Học đòi mua vui theo “kiểu người xưa” nên ngay tại quán karaoke, Dũng lấy súng cầm ở tay vừa nhảy, vừa hát, vừa dùng súng đập nhẹ vào màn hình, đồng thời có cử chỉ thân mật với chị Hằng.
Dùng súng khoe mẽ với người đẹp trong quán karaoke - ảnh 1

Ảnh minh họa

Vào tháng 6-2013, trong một lần lên tỉnh Lạng Sơn chơi, Vũ Văn Dũng, sinh 1984 (đã có 2 tiền án), ở thôn Bấc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, biết một người đàn ông Trung Quốc có 1 khẩu súng dạng côn xoay, trên thân súng một bên có dòng chữ MK4, thân bên kia có dòng chữ số “CHINA” - “2011”, thấy hay hay nên tìm hiểu. Sau đó Dũng hỏi mua khẩu súng trên cùng 4 viên đạn với giá 3,5 triệu đồng để “phòng thân”. Và chính khẩu súng đã đem lại cho Dũng không ít phiền toái…

Chiều tối 21-11-2013, Dũng đi xe máy mượn của bạn đi từ Đông Triều, Quảng Ninh về Thủy Nguyên để đi ăn ốc cùng với một nhóm bạn, trong đó có hai cô bạn gái là Nguyễn Thị Hằng, sinh 1985, ở Đông Anh, Hà Nội và Đinh Thị Dùng, sinh 1986, ở xã Phả Lễ; Nguyễn Trí Tuấn Vũ, ở xã Tân Dương và Lê Hữu Quang, cùng sinh 1993, ở xã Dương Quan, Thủy Nguyên. 

Cả nhóm gồm 6 người đến ăn ốc tại quán của chị Bùi Thị Kim Hoa, sinh 1979, ở thôn Bấc 2, xã Thủy Đường. Do bức xúc về việc thanh toán tiền ăn uống nên Dũng có chửi chủ quán và rút súng bắn 1 phát lên mái tôn để đe dọa. Sau khi lấy “le” với mọi người, Dũng và cả nhóm tiếp tục đi đến quán karaoke Phương Anh ở xã Tân Dương thuê phòng 303 của quán uống bia và hát karaoke.

Học đòi mua vui theo “kiểu người xưa” nên ngay tại quán karaoke, Dũng lấy súng cầm ở tay vừa nhảy, vừa hát, vừa dùng súng đập nhẹ vào màn hình, đồng thời có cử chỉ thân mật với chị Hằng. 

Khi Dũng tháo ổ quay khẩu súng làm rơi thanh chốt, không tìm được viên đạn, Dũng lắp lại ổ quay rồi tiếp tục hát karaoke. Bực tức về những cử chỉ khoe mẽ rởm đời của Dũng nên Vũ và Quang đã lấy chai bia tại phòng hát tẩn cho Dũng một trận gây thương tích.


Dùng súng khoe mẽ với người đẹp trong quán karaoke - ảnh 2

Ảnh minh họa

Được mọi người can ngăn nên Vũ và Quang ra khỏi phòng hát. Song Dũng đuổi theo xuống tầng 1, đứng bên trong quán cầm súng bắn về phía Vũ và Quang (đang đứng bên ngoài cửa kính chịu lực dày 12mm của quán) 4-5 phát nhưng súng không nổ. Vũ và Quang mở cửa xông vào thì Dũng bỏ chạy lên cầu thang. 

Họ định đuổi theo nhưng được mọi người can ngăn nên ra ngoài lấy xe bỏ đi. Dũng cầm súng chạy lên cầu thang bắn 1 phát vào tường thì súng nổ nên lại cầm súng chạy xuống để tìm Vũ và Quang nhưng không thấy.

Sau đó, Dũng được bạn chở đến Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên cấp cứu. Các bạn của Dũng thanh toán tiền ở quán karaoke và đến làm việc với CAX Tân Dương. Sau khi được băng bó vết thương tại bệnh viện, Dũng đã liên lạc với Trần Văn Hùng, sinh 1972, ở xã An Lư, đến đón về nhà Hùng. Tại đây, Dũng gọi điện cho bạn là Nguyễn Quang Trung, sinh 1988, ở thôn Trung, xã Phục Lễ, cho biết về việc Dũng bắn nhau. Đến chiều 22-11-2013, Dũng nhờ bạn đưa trốn đến nơi ở mới tại nhà Trịnh Văn Tùng, sinh 1984, cũng trong xã An Lư. 

Đến trưa 23-11, Dũng gọi điện cho Trung và biết cơ quan công an đang tìm bắt mình, Dũng nói ý định bỏ trốn sang Quảng Ninh.

Đến 16h30 cùng ngày, Trung về nhà Tùng để gặp Dũng. Sau khi kể lại sự việc, Dũng nhờ Trung chở sang Quảng Ninh để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Trung đồng ý nhưng chưa kịp chở Dũng đi trốn thì lực lượng công an truy bắt tìm đến nơi đã tóm gọn cả hai. Trong quá trình thực hiện việc bắt giữ, cơ quan điều tra đã thu của Dũng 1 khẩu súng dạng côn xoay và 1 viên đạn. Dũng khai nhận, khẩu súng trên Dũng đã dùng để nổ súng tại quán ốc ở xã Thủy Đường và ở quán karaoke Phương Anh.

Qua giám định, Viện KHHS-Bộ Công an kết luận: Khẩu súng thu giữ của Dũng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng. Ngày 28-11-2013, Cơ quan CSĐT-CAH Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Dũng và Nguyễn Quang Trung, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng, vật chứng vụ án cho Cơ quan ANĐT-CATP giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 19-2-2014, Phòng ANĐT-CATP đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển vụ án sang VKSND TP, đề nghị truy tố: Vũ Văn Dũng can tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại điều 230-BLHS; Nguyễn Quang Trung can tội “Không tố giác tội phạm” quy định tại điều 314-BLHS.

Trong vụ án còn có Nguyễn Trí Tuấn Vũ và Lê Hữu Quang là hai người đánh Vũ Văn Dũng (làm Dũng tổn hại sức khỏe 6%) dẫn đến việc nổ súng tại quán karaoke Phương Anh. Dũng có đơn đề nghị không khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đối với Vũ và Quang. Mặt khác, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Vũ và Quang cũng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình xin được bồi thường cho Dũng nên cơ quan điều tra không tiến hành khởi tố…

Theo ANHP.VN

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !