Đối mặt án tù 2 năm vì đọc lén thư của con trai

Một người cha đã bị buộc tội vi phạm quyền riêng tư của con cái sau khi ông này mở một lá thư gửi cho con trai mình mà không được sự đồng ý của cậu bé.

Một người đàn ông Tây Ban Nha có nguy cơ phải ngồi tù hai năm vì đã mở một lá thư gửi cho đứa con trai 10 tuổi của mình và sử dụng nó làm bằng chứng trong một phiên tòa chống lại mẹ cậu bé.

 Trong phiên điều trần tổ chức hôm 29/5 tại thành phố Seville của Tây Ban Nha, một người cha đã bị buộc tội vi phạm quyền riêng tư của con cái sau khi ông này mở một lá thư gửi cho con trai mình mà không được sự đồng ý của cậu bé.

Bức thư đã được gửi bởi dì của cậu bé, trong đó hướng dẫn cậu bé cách để làm chứng chống lại cha mình trong một vụ lạm dụng năm 2012, do mẹ cậu bé đứng đơn kiện.

Người đàn ông bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư thư tín sau khi mở và đọc lá thư của con trai mình. (Ảnh minh họa)

Ông này còn cho biết bà dì còn xúc phạm mình trong thư và đem lá thư ra tòa để cáo buộc gia đình vợ đã ép buộc con trai làm chứng chống lại ông. Ông được tòa xử tha trong vụ việc lạm dụng năm 2012. Tuy nhiên, ông lại phải đối mặt với án tù hai năm và bồi thường tài chính do vi phạm quyền riêng tư thư tín.

Mẹ cậu bé đệ đơn chống lại chồng cũ, cáo buộc ông đã đọc và tiết lộ công khai thông tin cá nhân. Thông qua luật sư của mình, người phụ nữ đã yêu cầu mức án tù hai năm và số tiền bồi thường lên tới 3.000 euro (3.340 USD). Ngoài ra, bà cũng yêu cầu ông này trả thêm 6 euro mỗi ngày trong 12 tháng, tổng cộng là 2.160 euro, nhưng lý do không được nêu rõ.

Để bào chữa, các luật sư của người cha tuyên bố rằng thân chủ của mình chỉ vô tình mở bức thư, bởi vì ông có cùng họ với con trai mình. Hơn nữa, các luật sư lý giải rằng việc mở bức thư của con cái chỉ đơn giản là thực thi quyền lực của cha mẹ, điều mà ông ta hoàn toàn có quyền làm.

Về phần mình, Văn phòng Công tố viên yêu cầu bị cáo được tha bổng trong trường hợp này, cho rằng họ đồng ý rằng anh ta đã thực thi quyền lực của cha mẹ đối với trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, thẩm phán Chủ tọa vụ án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.

Theo PLO

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !