Đề nghị mức án 6-7 năm tù đối với nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín

Cũng trong phiên tòa sáng nay, các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. Sau khi trình bày về hoàn cảnh phạm tội, nhân thân, bệnh tật, những đóng góp với công ty, các bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình...

Sáng 4/5, phiên tòa xét xử ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cùng 6 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

Như tin đã đưa, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam – VNCB) và Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) bị triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan.

Ông Phạm Công Danh trình bày tại phiên tòa.

Đáp lại quan điểm của luật sư về yêu cầu HĐXX xem xét thu hồi lại số tiền mà ông Phạm Công Danh đã dùng đưa cho cha con ông Trần Quí Thanh và bà Hứa Thị Phấn, đại diện VKS cho rằng, phiên tòa này chỉ xử lý trách nhiệm hình sự các bị cáo, về phần dân sự không xem xét.

Liên quan đến vụ án này, bản án ngày 9/9/2016 đã tuyên ông Phạm Công Danh là người phải bồi hoàn số tiền này. Do vậy, đại diện VKS cho biết phiên tòa đang diễn ra sẽ không xem xét yêu cầu trên của luật sư vì bản án ngày 9/9 đang được thi hành.

Trước đó có ý kiến luật sư cho rằng cần làm rõ và thu hồi số tiền 650 tỷ đồng vì Tập đoàn Thiên Thanh đã dùng chi lãi ngoài cho các khoản vay. Trong khi đó, theo ông Phan Thành Mai, 650 tỷ được dùng để trả cho nhóm ông Trần Quí Thanh (Tân Hiệp Phát) 500 tỷ đồng, nhóm bà Hứa Thị Phấn 135 tỷ đồng; 15 tỷ đồng còn lại dùng để chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Thiên Thanh.

Tại phiên tòa này, ông Danh và ông Phan Thành Mai cũng mong HĐXX thu hồi thêm tiền từ ông Thanh và bà Phấn để khắc phục hậu quả vì số tiền này là vật chứng vụ án.

Cũng trong phiên tòa sáng nay, các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án. Sau khi trình bày về hoàn cảnh phạm tội, nhân thân, bệnh tật, những đóng góp với công ty, các bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, người thân.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị mức án từ 6-7 năm tù đối với ông Hoàng Văn Toàn - nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín; mức án từ 5-6 năm tù đối với ông Trần Sơn Nam - nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín. 5 bị cáo còn lại cũng bị đề nghị mức án đến 3 năm tù.

Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh.

Khoảng năm 2012, ông Danh lập ra 2 công ty “sân sau” là Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương để vay của Ngân hàng Đại Tín 650 tỷ đồng. Sau khi xem hồ sơ, thành viên Hội đồng tín dụng của Ngân hàng Đại Tín đã phê duyệt khoản vay.

Tuy nhiên các công ty này đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thực tế. Ngoài ra, hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh, hợp đồng mua bán, hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng đều được lập khống. Quyết định này khiến Đại Tín bị thiệt hại hơn 472 tỷ đồng.

Sau đó Ngân hàng Đại Tín được chuyển qua tay nhóm bà Hứa Thị Phấn trước khi ông Phạm Công Danh “mua” lại và đổi tên thành Ngân hàng Xây Dựng (VNCB). 

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !