Đánh sập "ổ" ma túy kiên cố của bà "trùm"

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá một “ổ” mua bán ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh đã triệt phá một “ổ” mua bán ma túy được tổ chức rất kiên cố, chặt đứt đường dây tuồn ma túy vào Đồng Nai bán lẻ.

Kết quả đánh án thành công đã thể hiện sự dũng cảm, mưu trí của các chiến sĩ công an trên mặt trận đấu tranh phòng, chống “cái chết trắng” vốn gian nan và nguy hiểm.

Đánh sập

Ảnh minh họa

“Ổ” ma túy kiên cố của bà “trùm”

Thiếu tá An Thanh Bình, Đội trưởng Đội Đấu tranh phòng chống mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy (PC47), kể lại khoảng cuối tháng 6-2015, các trinh sát của PC47 phát hiện tại khu vực ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) đang hình thành một tụ điểm mua bán ma túy khá phức tạp, lôi kéo nhiều con nghiện lui tới.

Sau gần một tháng điều tra, trinh sát xác định tụ điểm ma túy này do Vũ Hữu Thanh Hoài (28 tuổi), một phụ nữ đã có chồng con điều hành. Theo thông tin trinh sát thu thập được, hoàn cảnh gia đình Hoài thuộc dạng khá giả, trong nhà có cả xe tải chở hàng thuê. “Một gia đình khá giả, cuộc sống đề huề như vậy nên không ai nghĩ Hoài lại là người buôn bán ma túy” - Thiếu tá Bình cho biết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Hoài, Phước và Hằng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ Võ Thị Tuyết Hương (36 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Qua nhiều ngày theo dõi hoạt động của tụ điểm ma túy này, trinh sát phát hiện Hoài thường xuyên thuê taxi đi TP.Hồ Chí Minh lấy “hàng” đem về cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn huyện Trảng Bom. Những chuyến “buôn hàng” của Hoài thường bắt đầu khoảng 23 giờ đến rạng sáng hôm sau mới quay về. Để tránh bị công an phát hiện, lúc “đi buôn”, Hoài sử dụng xe này, nhưng khi về lại đổi xe khác. Còn tại nhà của mình, Hoài thuê Nguyễn An Phước (19 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) làm nhiệm vụ cảnh giới và kiểm soát tất cả những người tìm đến mua “hàng”.

Theo Thiếu tá Bình, ngoài việc thuê Phước (mỗi ngày trả công 100 ngàn đồng, bao luôn chuyện ăn ở và sử dụng ma túy) làm nhiệm vụ cảnh giới, Hoài còn “gia cố” nhà cửa rất chắc chắn. Ngoài các lớp rào bảo vệ, luôn có 2 con chó dữ được xích tại cửa ra vào để trông nhà, người lạ muốn vào được bên trong nhà chỉ có người nhà, hoặc Phước dẫn đi mới không bị chó tấn công. Đối với “khách hàng” đến mua ma túy, Phước đều kiểm tra thật kỹ rồi mới dẫn vào phòng ngủ của Hoài để lấy “hàng”. “Hoạt động mua bán ma túy của Hoài được tổ chức thành một quy trình hoạt động nghiêm ngặt nên để bắt quả tang đối tượng cùng với tang vật, các trinh sát phải điều nghiên kỹ phương thức hoạt động của đối tượng rồi mới lên kế hoạch bắt giữ” - Thiếu tá Bình cho hay.

Đánh sập “hang ổ” của bà “trùm”

Theo phân tích của các trinh sát, với một hàng rào kiên cố bao quanh, bên ngoài ngôi nhà của Hoài lại có rất ít địa điểm để ém quân, nếu trinh sát tiếp cận ngôi nhà chậm rất dễ bị các đối tượng bên trong nhà phát hiện, tìm cách tẩu tán tang vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Nhưng để tiếp cận nhanh “ổ” ma túy của Hoài cũng không dễ, vì nơi đây có nhiều “hàng rào” bảo vệ. Qua phân tích, tổ trinh sát do Thiếu tá Bình chỉ huy đã quyết định tung toàn bộ lực lượng ập vào nhà Hoài một cách nhanh và bất ngờ nhất để bắt quả tang các đối tượng phạm tội cùng tang vật.

Đầu giờ chiều 26-7, 7 cán bộ trinh sát dày dạn kinh nghiệm của PC47 đã được lãnh đạo đơn vị bố trí một chiếc xe du lịch hạng sang đi đánh án. Theo kế hoạch, khi chiếc xe du lịch chở các trinh sát vừa tấp vào cổng nhà Hoài thì 7 trinh sát phải nhanh chóng leo tường rào, phá cửa cổng để đột nhập vào bên trong tiếp cận, khống chế các đối tượng mua bán ma túy trong nhà một cách nhanh nhất.

Thực hiện kế hoạch đã bàn, đúng 14 giờ, ngày 26-7, khi chiếc xe du lịch 7 chỗ vừa dừng trước cổng nhà Hoài, các trinh sát đã lập tức leo tường rào đột nhập vào bên trong. Khi tiếp cận căn phòng của Hoài, trinh sát đã gặp phải sự chống cự của một số người trong nhà. Cùng lúc này, Hoài nhanh chóng ném ma túy qua cửa sổ để phi tang. Do đã cảnh giác điều này, các trinh sát đã kịp thời thu giữ được số ma túy tang vật. Riêng Nguyễn An Phước, do quá bất ngờ trước sự xuất hiện của các trinh sát chỉ biết chạy vào phòng ngủ của Hoài để trốn, nhưng không thể thoát.

Sau khi đã khống chế những người trong nhà, các trinh sát đã tiến hành khám xét và thu giữ một số tang vật liên quan đến hoạt động mua bán ma túy của Hoài gồm: 90g ma túy tổng hợp, cân điện tử dùng để phân chia ma túy và nhiều vật dụng khác.

Qua đấu tranh khai thác, PC47 tiếp tục bắt giữ Lê Thị Hằng (47 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), đối tượng đã cung cấp ma túy cho Hoài, thu giữ tại nhà Hằng 60g ma túy tổng hợp, 249 viên thuốc “lắc”.

Theo Trần Danh/ Đồng Nai online

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !