Danh sách các dự án 2 cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng giao cho Vũ 'nhôm' trục lợi

Sáng nay, 02/01/2020, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Văn Anh Vũ cùng hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và 18 đồng phạm trong vụ thâu tóm nhà đất công sản.

Phiên tòa sẽ xét xử cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 15/01/2020.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh. 3 kiểm sát viên tham gia giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm: ông Nguyễn Mạnh Thường, ông Nguyễn Minh Đồng (Viện KSND Tối cao) và ông Nguyễn Thanh Lâm (Viện KSND TP Hà Nội).

Hội đồng xét xử.(Ảnh: CAND)

21 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố trong vụ án này gồm:

Trần Văn Minh, SN 1955, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2006-2011;

Văn Hữu Chiến, SN 1954, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn từ năm 2011-2014;

Phan Văn Anh Vũ, SN 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C, Công ty CP đầu tư Nhất Gia Phúc;

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") được dẫn giải tới phiên tòa sáng nay. (Ảnh: CAND)

Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1958, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng;

Phan Xuân Ít, SN 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng;

Nguyễn Điểu, SN 1958, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng;

Trần Văn Toán, SN 1957, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng;

Lê Cảnh Dương, SN 1975, nguyên Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng;

Nguyễn Thanh Sang, SN 1957, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng;

Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1957, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng;

Nguyễn Văn Cán, SN 1954, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng;

Đào Tấn Bằng, SN 1975, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng;

Nguyễn Viết Vĩnh, SN 1978, nguyên chuyên viên, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng; nguyên Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng;

Nguyễn Đình Thống, SN 1954, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng;

Nguyễn Công Lang, SN 1954, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng;

Trần Phi, SN 1955, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng;

Phan Ngọc Thạch, SN 1961, nguyên Giám đốc Công ty CP du lịch Đà Nẵng;

Huỳnh Tấn Lộc, SN 1952, nguyên Giám đốc Công ty CP công nghệ phẩm Đà Nẵng;

Lê Anh Tuấn, SN 1959, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng;

Nguyễn Quang Thành, SN 1980, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hưng Phát;

Bị cáo Nguyễn Quang Thành, cựu Giám đốc Công ty Mình Hưng Phát. (Ảnh: CAND)

Phan Minh Cương, SN 1971, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn I.V.C, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 79.

Bị cáo Phan Minh Cương, cựu Giám đốc Công ty I.V.C. (Ảnh: CAND)

Trong đó 7 bị cáo: Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Công Lang, Huỳnh Tấn Lộc, Phan Ngọc Thạch, Trần Phi và Lê Anh Tuấn bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Khoản 3, Điều 219 - BLHS năm 2015.

7 bị cáo: Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán, Lê Cảnh Dương, Nguyễn Văn Cán, Đào Tấn Bằng, Nguyễn Viết Vĩnh và Nguyễn Đình Thống bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai" theo quy định tại Khoản 3, Điều 229 - BLHS năm 2015.

7 bị cáo còn lại gồm: Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phan Xuân Ít, Nguyễn Quang Thành và Phan Minh Cương bị truy tố về cả 2 tội danh nói trên.

Bị cáo Văn Hữu Chiến. (Ảnh: CAND)

Vì những động cơ khác nhau, Trần Văn Minh và các đồng phạmđã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến năm 2014 giúp cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm) thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Phan Văn Anh Vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà đất công sản và 6/7 dự án đất. Hậu quả, tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 22.000 tỷ đồng.

Triệu tập 37 người và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

TAND TP Hà Nội đã triệu tập 37 người và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có các công ty: Xây dựng 79, Xây dựng Bắc Nam 79, I.V.C, Hưng Minh Phát, Nhất Gia Phúc, Du lịch Đà Nẵng, Xuất nhập khẩu Đà Nẵng… Đại diện UBDND TP.Đà Nẵng cũng đến tham dự phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự.

Ngoài ra, HĐXX cũng đã triệu tập 5 điều tra viên; giám định viên của các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng định giá Trung ương đến phiên tòa.

Sai phạm của cựu Chủ tịch Trần Văn Minh

Theo Cáo trạng, trong thời gian là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (2006-2011), Trần Văn Minh đã ký ban hành các văn bản pháp lý chỉ đạo chủ trương quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đối với việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất công sản và quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố.

Trong vụ án này, Trần Văn Minh phạm tội với vai trò chính, trực tiếp cùng các bị cáo thực hiện hành vi phạm tộ, cụ thể:

Tại 07 dự án BĐS bao gồm: (01)Dự án 29ha thuộc KĐT quốc tế Đa Phước; (02) Dự án Công viên An Đồn; (03) Dự án Habour Ville; (04) Dự án Khu dân cư An Cư 2 và An Cư 3 mở rộng; (05) Dự án 3,77ha đường Trường Sa; (06) Dự án 1,5ha đường Trường Sa; (07) Dự án Phú Gia Compound.

Trước khi chuyển nhượng cho Phan Văn Anh Vũ, Trần Văn Minh cùng các đồng phạm thực hiện các hành vi làm trái quy định của pháp luật về đất đai, tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ được giao quyền sử dụng đất tại 06/07 dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Hậu quả thiệt hại cho nhà nước 19.625 tỷ đồng.

Tại 18 nhà, đất công sản, bao gồm: (01) nhà số 02 đường Hải Phòng; (02) số 37 đường Pasteur; (03) số 39 đường Pasteur; (04) số 106 đường Trần Phú; (05) số 07 đường Bạch Đằng; (06) số 20 đường Bạch Đằng; (07) số 36 đường Bạch Đằng; (08) số 38 đường Bạch Đằng; (09) số 38 đường Bạch Đằng mở rộng; (10) số 158 đường Bạch Đằng; (11) số 100 đường Bạch Đằng; (12) số 45 Nguyễn Thái Học; (13) số 47 Nguyễn Thái Học; (14) số 73 Nguyễn Thái Học; (15) số 57 Lê Duẩn;(16) số 319 Lê Duẩn; (17) số 22 Cô Giang; (18) số 34 Hoàng Văn Thụ.

Trong số nhà, đất công sản này, mặc dù không thuộc diện mua chỉ định nhưng Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng những văn bản pháp lý của UBND TP. Đà Nẵng do chính Trần Văn Minh ký ban hành trái pháp luật để bàn bạc, thỏa thuận với Giám đốc một số công ty (là các đơn vị được mua chỉ định) đứng tên xin mua nhà công sản, xin giảm hệ số sinh lợi.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các công ty này lại có văn bản đề nghị thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho Phan Văn Anh Vũ.

Trần Văn Minh (trái) và Văn Hữu Chiến.

Sai phạm của cựu Chủ tịch Văn Hữu Chiến

Trong khi đó, người kế nhiệm của Trần Văn Minh là Văn Hữu Chiến (Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014) đã có những sai phạm suốt từ thời điểm 2006 khi còn làm Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (2006-2011).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã ký ban hành các quyết định cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng các nhà, đất công sản và dự án bất động sản trái quy định của pháp luật, là đồng phạm giúp sức cho Trần Văn Minh thực hiện các hành vi phạm tội.

Cụ thể, tại dự án 29ha thuộc Khu đô thị Quốc tế Đa Phước, Văn Hữu Chiến đã ký Quyết định số 5870/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 về việc thu hồi, giao cho CTCP Xây dựng 79 của Vũ Nhôm diện tích 29ha không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại dự án Công viên An Đồn, Văn Hữu Chiến ký công văn số 338/UBND-QLĐTh ngày 18/01/2011 cho phép CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Anh Vũ nhận quyền sử dụng đất và giảm 10% tiền sử dụng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 11.235 tỷ đồng.

Văn Hữu Chiến còn ký các văn bản đồng ý với chủ trương của Trần Văn Minh để chỉ đạo cấp dưới hoàn thành các thủ tục cho phép chuyển nhượng và phê duyệt đối với 22 nhà, đất công sản không đúng quy định, trái pháp luật, và tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ mùa 15/22 nhà, đất công sản.

Trong giai đoạn là Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Văn Hữu Chiến liên quan trực tiếp đến 20 nhà, đất công sản (là các nhà, đất nói trên). Trong giai đoạn là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Văn Hữu Chiến liên quan đến 02 nhà, đất công sản gồm nhà số 121 Phan Châu Trinh và số 16 Bạch Đằng.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ không hợp tác khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả điều tra, có đủ cơ sở để truy tố Phan Văn Anh Vũ tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 291 Bộ luật hình sự 2015, và tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại khoản 3 điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
PV

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !