Đang đánh giá mức độ vi phạm của ứng dụng có tính năng báo chốt CSGT

Cơ quan chức năng cho biết đã ghi nhận sự xuất hiện và đang đánh giá mức độ vi phạm của ứng dụng (app) có tính năng báo chốt cảnh sát giao thông (CSGT) và camera phạt nguội.

Những ngày gần đây, một ứng dụng có tên Xe360 xuất hiện trên Google Play được rất nhiều người quan tâm. Đây là một ứng dụng về giao thông cung cấp dịch vụ đánh dấu vị trí cung đường đi qua, cảnh báo tắc đường, tai nạn giao thông cũng như ngập lụt. Tuy vậy, tính năng đáng chú ý nhất của Xe360 là thông báo cho người dùng các vị trí có cảnh sát giao thông hay camera phạt nguội.

Từ khi ra mắt, Xe360 đã nhận được rất nhiều phản hồi khác nhau. Rất nhiều ý kiến cho rằng việc ứng dụng có tính năng báo vị trí cảnh sát giao thông và camera phạt nguội khiến người sử dụng tham gia giao thông theo cách đối phó. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Xe360 có rất nhiều tính năng, báo chốt CSGT chỉ là một phần nhỏ trong số đó, đây là ứng dụng có ích và cần được hoan nghênh.

Đang đánh giá mức độ vi phạm của ứng dụng có tính năng báo chốt CSGT - ảnh 1

Nhận được thông tin phản ánh, mới đây cơ quan chức năng đã chính thức phản hồi về sự việc.

Phát biểu trên Zing, đại diện của Cục An ninh mạng cho biết đơn vị này đang xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của Xe360. Vị này cho biết: 'Trước mắt, Cục đã ghi nhận sự xuất hiện của ứng dụng và đang đánh giá mức độ vi phạm. Chúng tôi từng phát hiện một ứng dụng tương tự trước đây và đã bàn giao cho Công an Hà Nội xử lý'.

Một số người cho rằng ứng dụng Xe360 sẽ khiến người tham gia giao thông thiếu tự giác, không chấp hành luật tại những nơi không có chốt CSGT hoặc camera phạt nguội. Nhóm phát triển ứng dụng này từng cho biết báo chốt CSGT chỉ là một tính năng rất nhỏ được thực hiện với mong muốn người tham gia giao thống nắm được chủ trương minh bạch hóa, công khai hóa lịch trình làm việc của lực lượng CSGT.

Dù vậy, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó trưởng phòng truyên truyền Cục CSGT khẳng định nhóm phát triển đang hiểu sai. Ông cho biết trên báo chí: 'Đúng là Cục CSGT có chủ trương minh bạch hóa, công khai hóa kế hoạch làm việc; tuy nhiên, chúng tôi chỉ công khai về các tuyến đường có lực lượng quản lý. Còn lịch trình cụ thể CSGT hôm nay ở đâu, làm gì thì thuộc về nghiệp vụ, không thể công khai'.

Đang đánh giá mức độ vi phạm của ứng dụng có tính năng báo chốt CSGT - ảnh 2

Hiện tại Xe360 vẫn đang xuất hiện trên Google Play và nhận được khá nhiều đánh giá 5 sao cũng như bình luận khen ngợi. Tuy nhiên, dù quảng cáo có nhiều tiện ích thì ở phần 'forum' của ứng dụng, theo ghi nhận chủ yếu là người hỏi về việc vị trí của CSGT, vị trí có chốt.

Phát biểu trên báo chí, luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc công ty Luật Minh Bạch cho biết, hiện tại pháp luật chưa quy định lực lượng CSGT phải công khai hoạt động tuần tra, kiểm soát nhưng cũng không quy định cấm người dân chia sẻ thông tin về hoạt động của lực lượng chức năng. 

Theo VnReview

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !