Đắk Nông: Triệt phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả liên tỉnh

Huy khai với công an rằng, mình đã lên mạng học cách làm tiền giả rồi mua máy móc về để thực hiện. Từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, Huy đã làm được hơn 1 tỷ đồng tiền giả, mệnh giá 500 ngàn đồng. Sau đó, Huy bán với tỷ lệ 1 triệu tiền thật mua được 3-4 triệu tiền giả.

Trên mạng xã hội Facebook, có rất nhiều tài khoản đăng tin mua bán, trao đổi tiền giả

Ngày 20/7, tin từ VKSND Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về tội sản xuất, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 20/12/2018, Công an huyện Đắk G’long (Đắk Nông) nhận được tin báo của người dân về trường hợp, có 1 thanh niên dùng tiền giả để mua hàng.

Sau khi nhận tin, công an đã vào cuộc xác minh và bắt khẩn cấp Ngô Nguyễn Trung Hiếu (20 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long). Tại trụ sở công an, Hiếu khai, được Phạm Hữu Chí (19 tuổi, ngụ huyện Cư Jút) nhờ cất 3 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng. Sau đó, Hiếu dùng tiền trên mua hàng thì bị phát hiện.

Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Công an huyện Đắk G’long đã chuyển hồ sơ và bàn giao đối tượng Hiếu cho Công an tỉnh Đắk Nông thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Từ lời khai của Hiếu, công an tiếp tục xác minh và phát hiện, Chí thường xuyên mua tiền của Nguyễn Đức Huy (32 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) để tiêu xài và mua ma túy.

Ngày 13/12/2018, Chí rủ Mạch Xuân Thái (SN 1990) và Nguyễn Ngọc Quang Đăng (SN 1995, cùng ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) mua 14 triệu đồng tiền giả của Huy rồi mang về Đắk Nông tiêu thụ. Sau đó, Thái và Đăng cũng dùng tiền giả mua hàng thì bị người dân phát hiện báo công an.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy và thu giữ nhiều dụng cụ để sản xuất tiền giả cùng 71 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng.

Tại công an, Huy khai rằng, mình đã lên mạng học cách làm tiền giả rồi mua máy móc, thiết bị về để thực hiện. Sau đó, Huy thông qua các mối quan hệ và mạng xã hội bán tiền giả cho người khác tiêu thụ.

Cũng theo lời khai của Huy, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, Huy đã làm được hơn 1 tỷ đồng tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng. Số tiền này, Huy đã bán cho Nguyễn Thị Ngọc (25 tuổi, huyện Gò Dầu, Tây Ninh), Nguyễn Trọng Nhân và một số người khác với tỉ lệ, 1 triệu tiền thật mua được 3-4 triệu tiền giả. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc đã mua của Huy hơn 600 triệu đồng tiền giả.

Tính đến ngày 20/6, công an đã khởi tố tất cả 6 đối tượng để điều tra về hành vi Làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !