Đắk Nông: Tạm giam một cán bộ làm sổ đỏ giả để vay tiền ngân hàng

Lợi dụng sơ hở của một số cán bộ, Nguyễn Tiến Lập đã lấy phôi sổ đỏ thật để “biến” thành sổ đỏ giả mang tên ông Kiểu. Sau đó, Lập cùng ông Kiểu đến ngân hàng, thế chấp sổ đỏ giả, vay 850 triệu đồng.

Nguyễn Tiến Lập, Cù Văn Soạn đã làm sổ đỏ giả để vay vốn ngân hàng. (ảnh minh họa)

Ngày 29/8, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lập (SN 1982, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để làm rõ hành vi "Giả mạo trong công tác".

Theo thông tin ban đầu, tháng 1/2018, ông Lập đã nhờ Nguyễn Văn Kiểu (xã Nam Bình, huyện Đắk Song) đứng tên 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của mình để vay vốn ngân hàng.

Trên thực tế, lô đất này đã được ông Lập thế chấp, vay tiền tại một ngân hàng khác. Sau khi ông Kiều đồng ý, Lập đã lấy một phôi sổ đỏ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Song rồi in tên vợ chồng ông Kiểu lên đó.

Ngoài ra, ông Lập còn làm giả tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Song, trình lên để lãnh đạo UBND huyện này ký quyết định cấp sổ đỏ cho vợ chồng ông Kiểu.

Khi lấy được sổ đỏ giả, ông Kiểu và ông Lập đã đi vay 850 triệu đồng của một ngân hàng. Số tiền vay được, ông Lập lấy 790 triệu đồng, cho vợ chồng ông Kiểu vay lại 60 triệu đồng.

Trước đó, vào cuối 7/2019, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Cù Văn Soạn, cán bộ tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Song để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào tháng 7/2019, Soạn đã đến cơ quan điều tra tự thú, khai nhận về hành vi làm sổ đỏ giả để vay vốn ngân hàng. Tại cơ quan điều tra, Soạn cũng đề nghị công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với mình.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định được, từ năm 2017 đến 7/2019, Soạn đã thỏa thuận với nhiều hộ dân tại huyện Đắk Song, làm giả sổ đỏ, vay hơn 11 tỉ đồng của ngân hàng. Số tiền này, Soạn lấy 6 tỉ đồng, còn lại chia cho các hộ dân.

Hiện lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Hải Dương

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !