Đắk Nông: Khẩn trương điều tra vụ nổ súng do tranh chấp đất tại điểm nóng Quảng Sơn

Ngày 25/9, Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ nổ súng do tranh chấp đất rẫy xảy ra trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long.

Người đàn ông dùng súng bắn khiến anh Long bị thương (Ảnh cắt từ clip)

Nguyên nhân xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên là do giữa bà Nguyễn Thị Luấn (62 tuổi) với ông Trương Đình Nở (60 tuổi, cùng trú phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) xảy ra mâu thuẫn khi tranh chấp vườn cây cao su ở tiểu khu 1657 (thuộc xã Quảng Sơn).

Việc tranh chấp này xảy ra trong một thời gian dài, đỉnh điểm của sự tranh chấp là tối 8/9, bà Luấn thuê 11 người đến khu rẫy đang tranh chấp với ông Nở.

Tại đây, nhóm người bà Luấn thuê đã cự cãi với nhóm người làm thuê của ông Nở. Sau đó, do 2 bên không kiểm soát được nên đã xảy ra xô xát.

Quá trình xô xát, một người bên phía bà Luấn thuê đã dùng súng bắn đạn cao su bắn một phát về phía nhóm người của ông Nở.

Sau khi đạn nổ, anh Phạm Phi Long (20 tuổi, trú tại huyện Krông Năng, Đắk Lắk) bị thương ở tay và được đưa đi cấp cứu. Riêng đối tượng nổ súng bắn anh Long ngay lập tức rút khỏi hiện trường.

Được biết, hiện Công an xã Quảng Sơn đang tạm giữ một người tên Đoàn Thanh Quang (37 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông, Quang nằm trong nhóm làm thuê cho bà Luấn) để phục vụ điều tra.

Về việc khu đất đang tranh chấp, theo lãnh đạo xã Quảng Sơn, khu vực đất này đã được UBND huyện Đắk G'Long cấp cho một người tên Tân ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do lớn tuổi nên ông Tân đã ủy quyền cho người khác quản lý.

Vị cán bộ xã Quảng Sơn này thông tin thêm, phía xã có nghe được thông tin các cây cao su trên khu vực đất tranh chấp này trước đây do bà Luấn trồng nhưng đã sang nhượng cho người khác, song thực tế nguồn gốc ra sao thì xã vẫn chưa nắm được.

Được biết, việc tranh chấp vườn cao su trong thời gian qua đã trở thành điểm nóng về an ninh tại địa phương.

UBND xã đã yêu cầu ông Tân khởi kiện ra tòa để xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Hải Dương

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !