Đắk Nông: Điều tra đối tượng tung tin sai sự thật về 800 con heo chết

Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đang xác minh vụ việc chủ tài khoản facebook có tên T.T.H đăng tải thông tin sai sự thật về việc 800 con heo chết do dịch bệnh được thương lái đào lên bán gây hoang mang dư luận.

Thông tin sai sự thật mà tài khoản T.T.H đã đăng tải trên trang cá nhân.

Ngày 25/3, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết, thông tin một tài khoản facebook đăng tải nội dung về việc 800 con heo bị dịch bệnh được chôn xuống đất nhưng sau đó được đào lên để bán trên địa bàn huyện là sai sự thật. “Hiện chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh, làm rõ để có hướng xử lý người tung tin sai sự thật về việc heo chết do dịch bệnh”, vị lãnh đạo này nói.

Cũng theo lời lãnh đạo UBND huyện Đắk Mil, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện chưa có bất kỳ dịch bệnh nào trên đàn heo. Việc chủ tài khoản facebook trên đăng thông tin sai sự thật kèm hình ảnh đàn heo chết nằm la liệt dễ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi của địa phương.

Trước đó, vào trưa 24/3, một tài khoản facebook có tên T.T.H đăng tải nội dung thông tin: Cảnh báo Gia Nghĩa (tức thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) mình khi mua thịt lợn nha. Người quen làm bên kiểm dịch mới bắt ổ dịch ở Đắk Mil, hơn 800 con chôn rồi mà bọn gian thương đào lên mổ xẻ để bán đấy… Không phải cứ cầm miếng thịt tươi trên tay là an toàn đâu, hãy hết sức cẩn trọng trong mùa dịch này. Rất thông cảm cho nhà nuôi lợn sạch, nhưng đã ra tới chợ chẳng ai dám chắc miếng nào là của con lợn khỏe cả. Thật khủng khiếp, chết dịch còn đào lên nhập bán cho người dân.

Ngoài dòng thông tin, tài khoản T.T.H còn đăng hình ảnh lợn chết nằm la liệt từ ngoài sân vào trong nhà khiến nhiều người tỏ ra lo lắng.

Sau đó tài khoản này đăng tải thông tin đính chính.

Sau khi đăng tải một thời gian, facebook T.T.H đã chủ động gỡ bỏ thông tin sai sự thật và đính chính có nội dung: Đính chính lại nhé mọi người. Hiện tại ở Đắk Nông chưa có ổ dịch lợn nào.

Tài khoản này lý giải trên trang cá nhân rằng: Từ bài viết zalo của 1 người bạn ở Đắk Mil, mình đã chia sẻ bài viết của bạn ấy… Xin lỗi vì đã gây hoang mang cho mọi người. Giờ thì không liên lạc được với bạn ấy nữa. Tài khoản zalo của bạn ấy đã khóa.

Được biết, trong thời gian gần đây, 2 tài khoản facebook tung tin sai sự thật về dịch tả heo châu Phi và thịt heo nhiễm sán đã bị cơ quan chức năng xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !