Đắk Nông: Bảo vệ trường bị tố hiếp dâm nhiều học sinh tiểu học

Ngày 25/5, Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã bắt đối tượng Lang Thanh Duẩn (SN 1959, bảo vệ Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Ea Pô) để phục vụ điều tra về hành vi hiếp dâm và dâm ô với trẻ em.
Đắk Nông: Bảo vệ trường bị tố hiếp dâm nhiều học sinh tiểu học - ảnh 1

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Theo nguồn tin từ công an xã Ea Pô, trong tháng 5/2017, phía công an xã đã nhận được một số đơn tố cáo ông Duẩn đã có hành vi đồi bại với các cháu gái từ lớp 3 đến lớp 5 tại Trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Sau đó, công an xã Ea Pô đã tiến hành xác minh thông tin và báo lên cấp trên.

Điển hình, ngày 3/5, một giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Huệ gọi điện thông báo với chị H.T.M. (SN 1980, ngụ xã Ea Pô) ra trường để trao đổi thông tin về con gái chị là L.T.H. (học sinh lớp 5).

Khi đến nơi, chị M như chết lặng vì nghe cô giáo kể về việc cháu H. bị ông Duẩn sàm sỡ trong nhà vệ sinh của trường.

Sau một hồi chị M. động viên, cháu H. kể lại rằng, từ năm lớp 3 đến nay, ông Duẩn nhiều lần đi theo vào nhà vệ sinh để sàm sỡ cháu. Đến ngày 4/5, vợ chồng chị M. đã làm đơn tố cáo việc làm mất nhân tính của ông Duẩn gửi lên Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Huệ.

Trao đổi với PV, ông Lang Thanh Khồi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ cho biết: “Khi làm việc với nhà trường, ông Duẩn không thừa nhận những hành vi trên”.

Ngày 15/5, gia đình cháu H. tiếp tục làm đơn tố cáo gửi lên Công an huyện Cư Jút. Ngay sau đó, CQĐT Công an huyện Cư Jút đã tiến hành đưa nạn nhân đi giám định.

Ngoài cháu H., còn có một học sinh tên G (lớp 5, cùng trường Nguyễn Huệ) tố cáo bị ông Duẩn sàm sỡ.

Theo ông Đinh Công Xoan, Chủ tịch UBND xã Ea Pô, mới đây xã nhận được thông báo của Công an huyện Cư Jút. Nội dung của thông báo cho biết, kết quả giám định phát hiện cháu H bị rách màng trinh và có sẹo.

Ông Xoan trao đổi: “Trong thông báo cho biết, khi làm việc với CQĐT, Duẩn khai từ năm 2015 đến nay đã hiếp dâm 2 lần và sờ soạng 4 lần đối với cháu H. Riêng cháu G. bị Duẩn sàm sỡ 2 lần. Tất cả những lần trên, ông Duẩn đều thực hiện tại nhà vệ sinh của trường”.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cư Jút đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !