Đắk Lắk: Tuyên án nhóm bị cáo gây án trong tiệc của nhà xe

Chỉ vì vài xích mích nhỏ, Quốc đã gọi bạn mang dao tới rồi đâm chém loạn xạ khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Các bị cáo tại tòa

Ngày 1/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Cường Quốc (SN 1986), Nguyễn Dương Minh Đức (SN 1991) và Nguyễn Hiếu Thảo (SN 1991, cùng ngụ TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào tối 1/12/2018, nhà xe Tuấn Anh tổ chức tiệc để giải thể, ngừng kinh doanh dịch vụ vận tải ở số 36 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Cường Quốc đi ra cửa để lấy xe về thì xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Thanh Việt (SN 1991, ngụ huyện Ea Kar, Đắk Lắk). Bực tức, Quốc gọi điện nhờ Nguyễn Dương Minh Đức mang dao lên nhà xe Tuấn Anh giúp mình.

Nhận lời Quốc, Đức xuống bếp nhà mình lấy một con dao rồi nhờ Nguyễn Hiếu Thảo chở đến đưa dao cho Quốc. Sau khi đưa dao cho Quốc, Đức và Thảo mỗi người cầm một cây gỗ đi theo phía sau nhằm mục đích giúp Quốc đánh nhau.

Thấy nhóm của Quốc mang theo dao và gậy đến, anh Trần Đại Nghĩa (người tham gia trong bữa tiệc) ra can ngăn thì bị Quốc dùng dao cứa vào cổ gây thương tích. Lúc này, anh Việt chạy đến cũng bị Quốc dùng dao đâm một nhát trúng vào bụng.

Bị đâm, anh Việt bỏ chạy vào trong nhà thì gục xuống. Thấy vậy, anh Đinh Việt Trường (SN 1986, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đã kéo cửa lại, không cho Quốc cùng đồng bọn vào.

Do bị ngăn cản, Đức và Thảo đã dùng cây xông đến, đánh liên tiếp vào người anh Trường. Sau đó, nhiều người đến căn ngăn, nhóm của Quốc mới chịu bỏ đi. Hậu quả của vụ việc khiến anh Việt tử vong, anh Nghĩa bị thương tích 8%, anh Trường bị thương tích 10%. Sau khi gây án, Quốc bắt xe khách xuống TP Hồ Chí Minh để lẩn trốn nhưng sau đó đã ra đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quốc 20 năm tù, Đức 15 năm tù, Thảo 13 năm tù, cùng về tội Giết người.

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !