Đắk Lắk: Mâu thuẫn khi dọn cơm, dùng chân đạp đối thủ đứt ruột tử vong

Do mâu thuẫn khi dọn cơm, Đức đã dùng chân đạp vào bụng T. rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, người nhà vào rẫy thì phát hiện T. tử vong. Khi vào cuộc điều tra, công an xác định, nạn nhân từ vong vì bị đứt ruột, gây nhiễm trùng.

Đối tượng Đức tại cơ quan công an.

Ngày 12/11, tin từ Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Phú Đức (SN 1981, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Công an xác định, Đức chính là đối tượng đã dùng chân đạp vào bụng khiến anh Hà Văn T. (SN 1983, ngụ xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) bị đứt ruột, nhiễm trùng và tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/7/2019, Hà Văn T. đến chòi rẫy của mình tại thôn 6A xã Ea Ral (huyện Ea H’leo) để làm việc và ở lại đó.

Khoảng 18h cùng ngày, T. nói với Đức dọn bàn để ăn cơm. Tuy nhiên, Đức không làm theo nên hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Do có sẵn men rượu trong người, Đức dùng chân đạp mạnh vào bụng T. rồi bỏ đi.

Đến khoảng 11h trưa 24/7, người thân vào rẫy thì phát hiện anh T. đã tử vong nên trình báo công an. Ngay sau đó, Công an huyện Ea H'leo đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Toại tử vong do bị đứt ruột, gây nhiễm trùng.

Xác định cái chết của anh T. có dấu hiệu tội phạm, Công an huyện Ea H’leo đã triển khai lực lượng thu thập dấu vết tại hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, sàng lọc đối tượng.

Sau hơn 3 tháng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 31/10/2019, Công an huyện Ea H'leo đã xác định được Đức chính là đối tượng liên quan đến cái chết của nạn nhân T. nên tiến hành tạm giữ để đấu tranh, lấy lời khai.

Trước những chứng cứ mà trinh sát đưa ra, cuối cùng Đức cũng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Ngày 8/11, Công an huyện Ea H'leo đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !