Đại án NH Đông Á: Cựu Trung tá công an không biết gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả

Gây thiệt hại cho Ngân hàng (NH) TMCP Đông Á số tiền 53,4 tỷ đồng nhưng cựu Trung tá Công an TP.HCM lại tỏ ra bất ngờ khi Chủ tọa cho biết gia đình bị cáo mới nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Sáng 28/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á  (DAB).

Phiên tòa sáng nay tiếp tục với phần xét hỏi liên quan tới phần dân sự của vụ án. Trước đó, trong phần xét hỏi các bị cáo, Hội đồng xét xử đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Hồng Ánh, Cựu Trung tá Công an TP.HCM.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Ánh mức án 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Ánh là người ký phiếu thu tất toán khống 1 phần khoản vay 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DAB 53,4 tỷ đồng. 

Bị cáo Ánh phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ thiệt hại nêu trên với vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB. 

Bị cáo Nguyễn Hồng Ánh tại tòa phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo Ánh xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cho biết, đến khi vụ án tại DAB xảy ra, ông còn nợ tiền của ngân hàng và phía ngân hàng không có bất kỳ phiếu đòi nợ nào, cũng không yêu cầu ông trả tiền. 

Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Ánh cho rằng, hành vi của mình là “không cố ý” và tỏ ra bất ngờ khi Chủ tọa Nguyễn Hữu Ba hỏi về khoản tiền 500 triệu đồng mà gia đình bị cáo nộp để khắc phục hậu quả. 

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2008, ông Ánh đề nghị ông Trần Phương Bình cho vay 2.000 lượng vàng để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là căn nhà và quyền sử dụng 339m2 đất ở quận Phú Nhuận, TP.HCM; quyền sử dụng 326m2 đất ở phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM cùng với 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Sau đó, ông Bình đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn vay trong 12 tháng. Ngày 14/01/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/01/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB.

Về bản chất, ông Ánh chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB vào ngày 24/01/2009. Đầu năm 2010, ông Ánh trả 100 lượng vàng và ngay sau đó DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/01/2010.

Để đối phó với khoản vay này, ông Bình và ông Ánh đã bàn bạc, thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng tiền tiết kiệm của mình tại DAB, còn khoản vay 1.900 lượng vàng, ông Bình tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản vay này.

Phương Anh Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !