Đà Nẵng: Tìm cách tinh vi "xài chùa" để giảm tiền điện

Ngày 23/5, Điện lực Sơn Trà (thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng) cho hay vừa hoàn tất hồ sơ hai vụ lấy cắp tổng cộng 7494 Kwh điện và chuyển giao cho Sở Công thương Đà Nẵng để tiếp tục xử lý.

Trước đó, ngày 14/5, trong quá trình phúc tra chỉ số công tơ, niêm chì hỏng, công nhân Điện lực Sơn Trà phát hiện thùng công tơ tại nhà ông Nguyễn Văn Đầy (lô A6-21 Vũng Thùng, Nại Hiên Đông) bị đứt niêm chì nên đã lập biên bản, niêm phong đồng hồ gửi đến Đội Thí nghiệm – Đo lường để kiểm tra chất lượng.

Đà Nẵng: Tìm cách tinh vi

Công nhân Điện lực Đà Nẵng kiểm tra ngăn chặn tình trạng lấy cắp điện (Ảnh: HC)

Qua đó phát hiện công tơ đã bị khách hàng can thiệp bên trong, dẫn đến hoạt động không đều. Ông Nguyễn Văn Đầy cũng thừa nhận đã có hành vi này. Điện lực Sơn Trà đã tiến hành các thủ tục xử lý với sản lượng truy thu là 213 kWh, tương đương số tiền 567.006 đồng.

Tiếp đó, ngày 15/5, đơn vị phát hiện tại hộ ông Lê Tường Linh (34 Thủ Khoa Huân) phụ tải có dòng so lệch. Sau khi mở niêm thì phát hiện sơ đồ đấu dây bị đảo lửa nguội, cầu dao hai chiều phía sau nhà dùng nguội nhà bên cạnh để lấy điện sử dụng không qua đo đếm. Tổ đã lập biên bản yêu cầu bồi thường 7.281 kWh điện, tương đương số tiền gần 20 triệu đồng.

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), trong 4 tháng đầu năm 2014, lực lượng kiểm tra viên của toàn Công ty đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 40 vụ vi phạm sử dụng điện, sản lượng điện bồi thường 109.158 kWh và tổng số tiền phải thu lên đến 340.263.178 đồng.

Cùng thời gian này, toàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) đã phát hiện 1.401 vụ vi phạm sử dụng điện, tăng 207,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, trộm cắp điện 272 vụ, vi phạm giá điện 772 vụ, vi phạm công suất 89 vụ và vi phạm khác 268 vụ.

Sản lượng điện bồi thường 542.287 kWh và tổng số tiền phải thu do vi phạm sử dụng điện toàn EVNCPC trong 4 tháng đầu năm 2014 lên tới hơn 2,6 tỉ đồng. Trong số 262 vụ vi phạm sử dụng điện đã chuyển sang cơ quan có thẩm quyền địa phương xử lý, đã có 78 vụ bị phạt cảnh cáo, 112 vụ bị phạt tiền với số tiền xử phạt là 1.111.500.000 đồng.

Theo PC Đà Nẵng, qua hiện trường các vụ việc cho thấy hình thức trộm cắp điện ngày càng đa dạng, tinh vi nên rất khó phát hiện. Phổ biến nhất vẫn là những chiêu đấu trực tiếp trước công tơ, tác động vào công tơ… Hầu hết các vụ trộm cắp điện là do thiếu hiểu biết các quy định pháp luật liên quan, tìm cách “xài chùa” để giảm tiền điện phải trả, tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp chủ động cố tình vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, thủ thuật tự ý đảo sơ đồ đấu dây vào công tơ kết hợp sử dụng nguội nhà bên cạnh như tại hộ ông Lê Tường Linh vừa nêu trên hoặc hộ ông Lê Văn Hường (K142/22 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, phát hiện ngày 17/1/2014 với sản lượng điện bồi thường trên 2.400 kWh, tổng số tiền phải thu trên 6,5 triệu đồng) là rất phức tạp, đòi hỏi chủ nhân phải có hiểu biết về điện. 

HẢI CHÂU

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !