CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy

Khi bị lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính, người điều khiển xe ô tô chấp hành hiệu lệnh đưa xe vào lề đường. Nhưng do có sử dụng rượu, bia tài xế này đã điều khiển ô tô lao vào xe cảnh sát.

Đó chỉ là một trong số hàng chục trường hợp mà PV Infonet ghi nhận trong chiều nay khi tổ công tác Đội CSGT số 2 ra quân xử lý người điều khiển các phương tiện tham gia giao thông có sử dụng rượu, bia trên đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội.

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 1

Các chiến sĩ CSGT Đội số 2 đang làm nhiệm vụ trên đường Âu Cơ.

Trong quá trình xử lý người điều khiển rượu, bia trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội, tổ công tác Đội CSGT số 2 phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS:30A-126.16 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi bị dừng xe, người điều khiển xe ô tô chấp hành đưa xe vào lề đường. Nhưng trong quá trình đưa xe vào lề đường đã va vào xe CSGT, khiến chiếc xe cảnh sát đổ ra đường.

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 2

Chiến sĩ CSGT nghe hiệu lệnh từ đồng đội.

Tiến hành kiểm tra hành chính người điều khiển xe ô tô, ban đầu người này bảo không sử dụng rượu, bia nhưng qua máy đo, nồng độ cồn là 0,41miligam/1 lít khí thở. Được sự giải thích của lực lượng CSGT người này thừa nhận đã sử dụng rượu, bia.

Ngay sau đó, người điều khiển xe ô tô mang BKS:30A-126.16 được xác định là Lê Hữu Cảnh (56 tuổi, ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). “Tôi biết việc điều khiển xe sử dụng rượu, bia là rất nguy hiểm cho bản thân và mọi người. Chắc lần sau, tôi không dám sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông nữa”, ông Cảnh nói.

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 3

Lái xe Lê Hữu Cảnh thổi máy đo nồng độ cồn trong khí thở.

Bên cạnh đó, có một số người điều khiển xe máy cũng uống rượu, bia nhưng gặp CSGT cũng nói không sử dụng. Tuy nhiên, với thiết bị đo nồng độ cồn trong hơi thở, các lái xe không thể chối cãi và chấp nhận sự xử lý của lực lượng CSGT.

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 4

Lực lượng CSGT tiến hành dừng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nghi có sử dụng rượu bia.

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 5
CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 6
CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 7

Chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe ô tô mang BKS:30A-126.16...

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 8
CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 9

... chiếc xe ô tô "hạ gục" xe CSGT đang để bên lề đường.

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 10

Ông Lê Hữu Cảnh được chiến sĩ CSGT giải thích về việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 11
CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 12
CSGT ra quân kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy - ảnh 13

Một số người điều khiển xe máy cũng uống rượu, bia và bị CSGT xử phạt.

Tiến Anh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !