Công ty Phan Thị xin hoãn xử vụ tranh chấp tác quyền truyện Thần đồng Đất Việt

Mặc dù họa sĩ Lê Linh và người đại diện đã có mặt từ sớm nhưng phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp tác quyền truyện tranh Thần đồng Đất Việt với Công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh đã không được diễn ra như dự kiến.

Theo kế hoạch, phiên xử phúc thẩm vụ án tranh chấp tác quyền bộ truyện tranh Thần đồng Đất Việt giữa nguyên đơn là ông Lê Phong Linh (họa sĩ Lê Linh) và phía bị đơn là Công ty TNHH Truyền thông giáo dục và giải trí Phan Thị (Công ty Phan Thị) và bà Phan Thị Mỹ Hạnh sẽ diễn ra vào sáng nay (12/6). Tuy nhiên, phía bị đơn đã xin lùi thời gian xét xử phúc thẩm. 

Theo đó, GS.TS Nguyễn Vân Nam, người đại diện của Công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh đã có đơn gửi Hội đồng xét xử và Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa Phùng Văn Hải xin lùi thời gian mở phiên xử phúc thẩm. 

Phiên xử phúc thẩm vụ án tranh chấp tác quyền truyện Thần đồng Đất Việt sáng nay bị hoãn.

Lý do đại diện phía bị đơn đưa ra là cần thêm thời gian để đọc và sao chụp hồ sơ chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm.

“Đây là vụ án được công luận quan tâm, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, vì vậy chúng tôi khẩn thiết đề nghị TAND TP.HCM lùi ngày mở phiên tòa phúc thẩm vào sau ngày 30/6/2019 để tạo điều kiện cho chúng tôi có đầy đủ thời gian chuẩn bị bảo vệ quyền lợi của mình một cách công bằng”, nội dung đơn xin lùi phiên tòa phúc thẩm của đại diện Công ty Phan Thị và bà Mỹ Hạnh nêu rõ. 

Trước đó, ngày 18/2/2019, TAND quận 1 (TP.HCM) đã xét xử và tuyên công nhận ông Lê Phong Linh là tác giả duy nhất của hình tượng 4 nhân vật “Trạng Tý”, “Sửu Ẹo”, “Dần Béo” và “Cả Mẹo” trong bộ truyện tranh Thần đồng Đất Việt. Bà Phan Thị Mỹ Hạnh không phải là đồng tác giả. 

Tòa còn buộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật và phát triển tin học Phan Thị (nay là Công ty TNHH truyền thông giáo dục và giải trí Phan Thị) chấm dứt việc sử dụng những biến thể khác nhau của các hình tượng nhân vật do ông Lê Phong Linh sáng tác. Đồng thời, yêu cầu Công ty Phan Thị xin lỗi công khai ông Linh trên các cơ quan báo chí. 

Không đồng ý với phán quyết này, phía Công ty Phan Thị và bà Mỹ Hạnh đã có đơn kháng cáo, đề nghị TAND TP.HCM xét xử lại vụ án theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Trên cơ sở có đơn kháng cáo của bị đơn, TAND TP.HCM đã quyết định mở phiên tòa phúc thẩm.

Phương Anh Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !