Công an Ứng Hòa đã xác định được danh tính nhóm thanh niên đánh nữ phụ xe buýt

Cơ quan Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) vừa cho biết đã xác định được danh tính nhóm thanh niên 4 người đánh chị Đỗ Thúy Hinh (27 tuổi, ở xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) - nữ nhân viên phục vụ trên xe buýt.

Theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Ứng Hòa, đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thúy Hinh (27 tuổi, ở xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) nhân viên phụ xe buýt số 103B tuyến Mỹ Đình - Chùa Hương thuộc đơn vị Xí nghiệp buýt Cầu Bươu bị nhóm thanh niên xăm trổ hành hung trưa ngày 20/10.

Sau một thời gian xác minh, cơ quan công an đã xác định được danh tính 5 đối tượng đi xe buýt, trong đó có 2 đối tượng tham gia hành hung chị Hinh gồm: Trịnh Minh Hiếu (24 tuổi, quê thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Tưởng Kim Hồng (32 tuổi, ở Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa). Tất cả các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa phương sau khi vụ việc xảy ra.

Nhóm thanh niên hành hung chị Hinh trên xe buýt khi bị nhắc nhở vì gây ồn ào.

Trước đó, vào khoảng 12h45 ngày 20/10, xe buýt BKS 29B-188.23 đang vận hành chở khách (chiều từ Bến xe Mỹ Đình đi Bến xe Hồng Quang) đến khu vực Xà Kiều (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) thì có 1 thanh niên đứng giữa đường chặn xe dừng lại.

Sau đó, thanh niên này và cùng 3 đối tượng khác lên xe. Nhóm thanh niên này nói chuyện rất nhiều, có những lời lẽ thô tục làm mất trật tự và còn trêu ghẹo lái xe và phụ xe buýt. Sự việc làm ảnh hưởng đến các hành khách khác trên xe nên chị Hinh đã nhắc nhở.

Lúc này, một đối tượng xông vào đạp vào người chị Hinh nên chị phản ứng. Thấy vậy, 3 người trong nhóm thanh niên xông vào đánh nạn nhân chấn thương. Sau khi hành hung chị Hinh, một người trong nhóm thanh niên đã đưa 1 triệu đồng để chị Hinh đi mua thuốc nhưng chị không cầm.

Nữ nhân viên xe buýt bị hành hung đang điều trị tại bệnh viện.

Nhóm này tiếp tục đưa tiền cho lái xe buýt và yêu cầu người này mua thuốc nhưng lái xe cũng không cầm. Khi xe buýt đến điểm dừng chân gần Sân vận động Ứng Hòa thì nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi xe.

Chị Hinh sau đó được đưa về bến xe buýt rửa vết thương rồi lên công an trình báo. Sau đó, chị Hinh được đưa đi bệnh viện đa khoa huyện Ứng Hòa cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt, đầu…

Đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Ứng Hòa cho biết, hiện cơ quan công an đang truy xét tập trung các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc.

Còn ông Ngô Văn Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, việc các thanh niên có hành động côn đồ đánh người giữa ban ngày trước sự chứng kiến của các hành khách đi xe, thể hiện sự coi thường pháp luật, gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của nhiều hành khách đi xe, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, gây tâm lý bất an, hoang mang, lo sợ cho hành khách đi xe, công nhân lái xe, nhân viên phục vụ của doanh nghiệp và khiến dư luận xã hội rất bức xúc.

Ngoài ra, ông Hùng cũng nhấn mạnh: “Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông, an toàn tính mạng của người dân, Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu kính đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng bảo vệ luật pháp điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của luật các đối tượng có hành vi côn đồ, dùng hung khí đánh người nhằm răn đe, ngăn chặn kẻ xấu tiếp tục gây những hậu quả không tốt về sau”.

Đến thời điểm này (sáng 21/10 –PV), ở Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, chị Đỗ Thúy Hinh vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn. Khuôn mặt của chị còn sưng, bầm tím và xây xước nhiều chỗ, nhất là một bên mắt.

Tân Trường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !