Công an TP.HCM công bố lời khai của nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ bắt cướp

Sáng nay (15/5), Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về sự việc nghiêm trọng khiến 5 hiệp sĩ thương vong. Đến thời điểm này, Công an TP.HCM đã bắt được 2 nghi can Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn") và Nguyễn Hoàng Châu Phú.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đã công bố lời khai của các nghi can.

Thiếu tướng Phan Anh Minh chủ trì cuộc họp báo.

Theo đó, nghi can được xác định là Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "mụn", ngụ quận 12). Trước đó, một đối tượng khác tên Nguyễn Hoàng Châu Phú, là đồng bọn của Tài, cũng đã bị cơ quan công an tạm giữ. Bước đầu, hai đối tượng này thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm chiếc xe SH của anh Phương tại một cửa hàng ở đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) và có hành vi dùng hung khí đâm thương vong 5 hiệp sĩ khi bị phát giác, vây bắt.

2 nghi can Nguyễn Tấn Tài (phải) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (trái) tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lời khai của nghi can cho biết: Tài gọi điện cho Phú, rủ đi ăn trộm xe gắn máy. Phú sử dụng xe exciter màu đỏ, 150 phân khối, chạy qua nhà Tài. Sau đó cả hai cùng đi ăn trộm xe máy. Khi đi đến trước nhà 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, Tài và Phú phát hiện một chiếc xe honda SH đang dừng. Tài xuống dùng đoản bẻ khóa, phá cổ xe SH. Khi Tài dắt xe xuống lòng đường, phát hiện một số người chống trả, Tài đã dùng dao mang theo, đâm chém, gây thương tích cho nhiều người. Sau khi gây án, Phú đã dùng xe exciter chở Tài bỏ trốn. Đến ngày 14/5 thì Phú và Tài bị bắt giữ.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng PC45, gần trăm trinh sát hình sự thuộc Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 3 đã vào cuộc truy tìm thủ phạm. Công an đã trích xuất toàn bộ camera của các nhà dân, tuyến đường lân cận để xác định thông tin nghi can.

Căn cứ theo kết quả điều tra, thu thập, cơ quan công an đã khám xét nơi ở của Tài và Phú. Kết quả thu được tại nơi ở của Phú là 1 xe Exciter màu đỏ, là phương tiện gây án; Một quần sooc mặc khi gây án. Còn nơi ở của Tài thu được 1 điện thoại di động, dao – hung khí gây án.

Lãnh đạo phòng PC45 đã công bố lời khai của các nghi can.

Trước đó, chiều 14/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm các “hiệp sĩ” đang nằm điều trị Bệnh viện Thống Nhất. Tại đây, ông đã thăm hỏi các nạn nhân và gia đình, đánh giá cao tinh thần cảnh giác, xả thân đấu tranh phòng chống tội phạm của các "hiệp sĩ". Ông cũng yêu cầu các y bác sỹ tại bệnh viện tập trung cứu chữa để các anh mau bình phục.

Chiếc xe Exciter - phương tiện gây án.

Còn vào sáng 14/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến thăm các "hiệp sĩ đường phố" quận Tân Bình đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Thống Nhất.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tập thể anh em “hiệp sĩ đường phố” đã không quản nguy hiểm, xả thân bảo vệ tài sản, bảo vệ bình yên cho nhân dân Thành phố.

Trước sự táo tợn của các đối tượng trộm cướp, ông Nguyễn Thành Phong rất trăn trở khi các “hiệp sĩ” chưa được trang bị bất cứ phương tiện nào để bảo vệ mình, trong khi nhóm cướp lại có trong tay vũ khí nguy hiểm.

“Nếu như trong tình huống tối qua, các anh em hiệp sĩ được trang bị, được bảo hộ thì đã không có người phải chết, không có người bị thương nặng như vậy. Tôi sẽ làm việc với Công an Thành phố để tìm ra giải pháp bảo vệ anh em "hiệp sĩ". Không có lý do gì mà chúng ta không có biện pháp bảo vệ anh em!" - ông Phong khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện dốc sức, tìm mọi cách điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân, đồng thời biểu dương khen thưởng những “hiệp sĩ đường phố” đã bảo vệ tài sản và sự bình yên cho nhân dân.

Theo báo cáo của Công an Quận 3, vào lúc 20h30 ngày 13/5, 7 thành viên nhóm "hiệp sĩ đường phố" đi trên 4 xe máy. Khi tới khu vực đường Bắc Hải (quận 10), các anh phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Exciter có biểu hiện trộm cắp tài sản nên tiến hành theo dõi.

Di chuyển tới gần trước số nhà 348C Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), nhóm hiệp sĩ phát hiện đối tượng ngồi sau xe Exciter tiến lại gần chiếc xe SH, dùng dụng cụ bẻ khóa xe để trộm cắp tài sản. Quyết bắt bằng được 2 tên trộm, các hiệp sĩ tổ chức vây bắt.

Phản ứng lại, tên trộm bẻ khóa xe SH đã rút dao tự chế đâm các hiệp sĩ. Sau đó, nhóm trộm lên xe rồ ga về hướng ngã 6 Dân Chủ (quận 3) để tẩu thoát.

Vụ việc khiến 5 hiệp sĩ bị kẻ trộm đâm thương tích nặng, nhập viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Văn Thôi (44 tuổi, quê Bình Định) đã tử vong.

3 hiệp sĩ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, tạm trú quận Tân Bình, TP.HCM), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !