Công an Đắk Lắk triệt phá hàng chục tụ điểm ghi số đề tại TP Buôn Ma Thuột

Tối 5/7, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã đồng loạt vây ráp, triệt phá hàng chục tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, thu nhiều tang vật, hung khí liên quan.

Các đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường

Ngày 6/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá hàng chục tụ điểm đánh bạc bằng hình thức ghi số đề tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Ngoài ra, lực lượng công an đã tạm giữ nhiều đối tượng, thu nhiều tang vật và hung khí liên quan.

Theo đó, vào tối ngày 05/7, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã đồng loạt tổ chức đột kích, tấn công 24 địa điểm đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Hung khí thu giữ được tại các tụ điểm ghi số đề

Mở rộng công tác đấu tranh, các lực lượng trinh sát tiếp tục tổ chức đột kích, khám xét tại 03 địa điểm đánh bạc khác, tạm giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện, tài sản, tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian qua, các trinh sát địa bàn đã phát hiện nhiều tụ điểm đánh bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền đánh bạc tại các tụ điểm này lên đến hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Nhiều tang vật liên quan được cơ quan công an phát hiện và thu giữ tại hiện trường

Tuy nhiên, các đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số đề hoạt động rất tinh vi, khép kín, có sự câu kết chặt chẽ với nhau. Hầu hết, các tụ điểm đều nằm ở những nơi kín cổng cao tường, sử dụng nhiều lớp cửa và trang bị hệ thống camera quan sát, đồng thời cử người canh gác, cảnh giới.

Ngoài ra, khi giao nhận tiền thắng thua, chúng thường hẹn tại những điểm bí mật đã được quy ước trước và không cố định. Vì vậy, việc thâm nhập, thu thập thông tin, tài liệu, xác minh để tổ chức đấu tranh xử lý nhóm đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ chức năng tiếp tục mở rộng điều tralàm rõ

Trần Nhân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !