Con đường gây tội ác với ba người tình của gã bán dừa dạo

Sau khi hãm hiếp, sát hại người tình để níu kéo tình cảm với người phụ nữ đã quen trước đó, Hùng tiếp tục gây ra tội ác tương tự trong thời gian lẩn trốn.

Chiều 25/9, Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Hùng (SN 1979, quê tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Hùng được xác định là hung thủ sát hại hai người tình, gây thương tích cho 2 người khác.

Sát hại người tình để níu kéo tình cảm

Theo điều tra, đầu năm 2013, Hùng rời quê lên TP.HCM mưu sinh bằng công việc bán dừa dạo. Hùng thường đậu xe ba gác bán dừa trước cửa hàng bán gạo của chị N.T.Hạnh trên đường số 5, phường Tân Tạo, Quận Bình Tân. Từ đó hai người nảy sinh tình cảm. Gia đình chị Hạnh không ủng hộ mối quan hệ này nên hai người thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng.

Thế nhưng, thời gian chung sống với chị Hạnh, Hùng còn quan hệ yêu đương với một số phụ nữ khác, trong đó có chị N.T.T.Hoa (quê Kiên Giang). Biết chuyện, chị Hạnh giận dỗi bỏ về nhà. Nhiều lần sau đó Hùng đến nhà năn nỉ chị Hạnh quay lại thì bị người nhà chị này đuổi đánh.

Con đường gây tội ác với ba người tình của gã bán dừa dạo - ảnh 1

Lê Thanh Hùng tại cơ quan điều tra.

Để khẳng định tình cảm, Hùng nói với chị Hạnh: “Không lẽ anh giết chết nó (tức chị Hoa) thì em mới tha thứ cho anh hay sao?”. Chị Hạnh đáp: “Anh giết đi, tui mua dao cho”. Hùng nói thêm: “Em mua đi anh sẽ thực hiện”. Nói là thực hiện, ngày 14/12/2013, chị Hạnh hẹn Hùng để đưa con dao Thái Lan.

Sau đó, tối 17/12/2013 Hùng lận dao đến nơi trọ của chị Hoa rồi báo cho chị Hạnh biết. Lúc này Hạnh gọi em rể tên P. đóng giả làm xe ôm đến trước chỗ trọ của chị Hoa. Hùng vờ gọi người xe ôm là P. chở mình và chị Hoa đi công việc nhưng sau đó như đã tính trước, P. chở hai người thẳng đến khu vực rừng tràm thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Tại đây Hùng và P. đã dùng vũ lực hãm hiếp chị Hoa rồi giết hại. Nhưng khi làm việc với công an, chị Hạnh và P. cho rằng không liên quan đến cái chết của chị Hoa, tất cả là lời khai của riêng Hùng. Qúa trình giám định ADN, công an xác định ngoài Hùng còn có một người khác hiếp dâm chị Hoa nhưng đó không phải là P. Vụ án này vẫn đang được mở rộng điều tra.

Tiếp tục gây án

Về phía Hùng, sau khi ra tay tàn độc với chị Hoa đã có ý định giết hại chị Hạnh và anh Nhân (em ruột của chị Hạnh, người từng đuổi đánh Hùng). Chiều 23/12/2013, Hùng cầm búa đến cửa hàng gạo nhà chị Hạnh thực hiện ý đồ. Thấy anh Nhân và chị Hạnh, Hùng lao vào dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu rồi tẩu thoát. Chị Hạnh bị tỷ lệ thương tật 22%, còn anh Nhân bị 61%. 

Thời gian lẩn trốn, Hùng làm phụ hồ tại huyện Tân Uyên, tình Bình Dương và có quan hệ tình cảm với chị Hoàng, là nhân viên phục vụ ở một quán cà phê ở TX. Dĩ An, Bình Dương. Giữa tháng 4/2014, Hùng nói với chị Hoàng sẽ giới thiệu cho chị bán cà phê ở một quán tại TP.HCM trả lương cao. Chị Hoàng tin và sau đó nghỉ làm, mang theo đồ đạc đi với Hoàng.

Đến ngày 24/4/2014, Hùng và chị Hoàng đến Quận Bình Tân, TP.HCM và thuê phòng trọ ngủ lại. Tại đây chị Hoàng phát hiện mất sợi dây chuyền và nghi ngờ Hùng lấy nên hai người cự cãi, chị Hoàng lấy cây gỗ đánh Hùng nhưng bị gã này giật được đánh trả lại khiến chị này bất tỉnh. Sau đó chị Hoàng tỉnh dậy hô hoán. Vì sợ người khác nghe thấy Hùng đã dùng chính cây gỗ lúc nãy đánh chết người tình, giấu thi thể dưới gầm giường.

Lấy được tài sản là chiếc ĐTDĐ của chị Hoàng, Hùng bỏ trốn khỏi nhà nghỉ rồi đón xe về công trình nơi gã đang làm phụ hồ tiếp tục làm việc. Hơn 1 tháng điều tra vụ án mạng trong nhà nghỉ, công an TP.HCM đã bắt giữ được Hùng. Đối tượng này sau đó đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nói trên. 

Phương Anh Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !