Chủ doanh nghiệp gọi Giang “36” bao vây xe chở công an là đại biểu HĐND phường

Ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, chủ doanh nghiệp Phú Gia Lương), người gọi Giang “36” tới bao vây xe chở công an đã bị bắt khẩn cấp. Ông Lương là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Tấn Lương là đại biểu hội đồng nhân dân phường Thống Nhất.

Sáng nay (24/6), một lãnh đạo Hội đồng nhân dân phường Thống Nhất xác nhận ông Nguyễn Tấn Lương là đại biểu hội đồng nhân dân của phường.

Vị lãnh đạo này cho hay, toàn bộ thông tin về ông Lương, phường đã báo cáo lên cấp thành phố. Phường không có quyền thông tin.

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Lương đã bị Công an bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét công ty. Quá trình khám xét, Công an thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan việc ông Lương là nhà thầu của nhiều công trình tại TP Biên Hòa.

Ông Lương được xác định là người đã gọi cho Giang “36” tới bao vây xe chở nhiều cán bộ công an sau vụ xô xát trong nhà hàng Lam Viên.

Ngoài Giang "36", Công an thành phố Biên Hòa đã xác định 9 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng và đã bắt giữ Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi là Tuấn "nhóc", SN 1989; ngụ KP11, phường An Bình, TP Biên Hòa); Mai Văn Căn (SN 1990; ngụ: Ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP Biên Hòa; chưa có tiền án, tiền sự) và  Nguyễn Tấn Lương (SN 1982, ngụ 12/3, KP1, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa).

Công an khám xét trụ sở công ty của Nguyễn Tấn Lương.

Theo Công an Đồng Nai, Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng có liên quan khác; đồng thời, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa hoàn tất trình tự, thủ tục điều tra, xử lý vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Về 2 cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có liên quan đến vụ việc (Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường), Công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, của ngành Công an.

Uyên Châu

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !