Chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình vụ thảm án ở Long An

Về vụ thảm án xảy ra tại ấp Thạnh Trung, xã Vĩnh Phước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, chiều 19/11, lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết đã có kế hoạch hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo đó, ông Nguyễn Phước Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ thảm án xảy ra tại nhà số 811 ấp Thạnh Trung, xã Vĩnh Phước Đông, chính quyền địa phương trong đó có đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục, chính quyền xã… đến thăm hỏi, động viên tinh thần người nhà nạn nhân.

Ông Phước cho biết, chính quyền địa phương đã trích số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ, chia buồn trước mất mát quá lớn của gia đình. Theo kế hoạch ngày mai 20/11, thêm nhiều cơ quan ban ngành của địa phương cũng sẽ đến thăm hỏi, chia sẻ.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình vụ thảm án ở Long An - ảnh 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án khiến ba mẹ con thiệt mạng.

Như Infonet đã đưa tin, vụ thảm án tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc được người dân phát hiện trình báo cơ quan công an địa phương. Các nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị Kim Nguyên (30 tuổi) và hai con là Nguyễn Hoàng Khang (10 tuổi, con trai học lớp 4), Nguyễn Thị Quyền (11 tuổi, con gái học lớp 5). Thi thể ba nạn nhân đều có dấu vết như là vết cắt.

Nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Cần Giuộc, Công an tỉnh Long An đã có mặt phong tỏa hiện trường. Trưa cùng ngày, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường.  Hàng chục trinh sát tỏa ra khắp các hướng thu thập thông tin.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình vụ thảm án ở Long An - ảnh 2

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

Con gái lớn của bà Nguyên là cháu Nguyễn Thị Bích Như (12 tuổi, học lớp 6) may mắn thoát chết vì ở chung với ông bà nội tại căn nhà cách đó không xa. Chồng và cha các nạn nhân là ông Nguyễn Tấn Thành (32 tuổi) đi làm ăn ở Bến Tre, vài ngày mới về một lần.  

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba nạn nhân cũng như hung thủ gây án đang được cơ quan điều tra làm rõ. 

Phương Anh Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !