Cán bộ Công an Hà Tĩnh lái xe đeo biển số giả bị phạt gần 11 triệu

Điều khiển xe ô tô đeo biển số giả và gây tai nạn làm chết 1 người, anh Phạm Cao Hoàng (Công an Hà Tĩnh) sẽ chịu mức phạt gần 11 triệu đồng cho 5 lỗi vi phạm, đồng thời chịu hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe thời gian 03 tháng.

Chiếc xe ô tô 5 chỗ gây tai nạn chết người

Ngày 21/3, Trung tá Nguyễn Thanh Dũng – Phó trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho hay đơn vị đã ra quyết định xử phạt tài xế Phạm Cao Hoàng 5 lỗi vi phạm khi điều khiển xe ô tô gây tai nạn với số tiền gần 11 triệu đồng.

Theo đó, tài xe Hoàng bị xử phạt 5 lỗi bao gồm: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên; không mang theo giấy đăng ký xe; điều khiển xe đã hết hạn kiểm định, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giao thông cơ giới đường bộ; điều khiển xe mang biển số giả và xe không có bảo hiểm.

Tổng tiền phạt với các lỗi kể trên là 10.950.000 đồng. Đến ngày hôm qua (ngày 20/3), tài xế Hoàng đã chấp hành xử phạt.

Cũng theo Trung tá Dũng, ngoài mức phạt hành chính kể trên, tài xế Hoàng còn phải chịu hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe thời gian 03 tháng.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 16/2 (mùng 1 Tết), Thượng úy Phạm Cao Hoàng (cán bộ PX14, Công an tỉnh) đi ô tô hiệu Vios BKS 38A-003.85 đi trên QL15A. Khi đi đến xã Phú Lộc, Can Lộc thì va chạm với ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi) đang đi xe đạp, khiến ông Ngụ tử vong vào chiều hôm sau.

Về nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Ngụ, Báo điện tử Infonet đã thông tin, theo Thiếu tá Nguyễn Đình Hoàng - Đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), bước đầu cơ quan điều tra đã xác định lỗi thuộc về nạn nhân. Anh Phạm Cao Hoàng đã thỏa thuận bồi thường về mặt dân sự cho gia đình nạn nhân. Gia đình ông Ngụ cũng có đơn xin giảm án phạt hành chính cho anh Hoàng và nếu anh này có bị xử lý hình sự thì gia đình cũng có đơn xin giảm nhẹ tội.

Trương Hoa

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !