Cà Mau: Lời khai lạnh lùng của đối tượng phóng hỏa làm 2 người chết

Theo thông tin ban đầu, thù tức vì cho rằng bị ngăn cản tình duyên nên giữa đêm khuya, gã đàn ông có hai tiền án, đổ xăng quanh nhà chị ruột của "vợ hờ" rồi châm lửa đốt làm 2 nạn nhân tử vong thương tâm.

Theo Báo Càu Mau điện tử, tại huyện Trần Văn Thời vừa xảy ra 1 vụ phóng hỏa đốt nhà nghiêm trọng, làm 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Đối tượng gây án là chồng của 1 trong các nạn nhân, đã bị bắt.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 6/8, người dân ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời bàng hoàng khi phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại nhà bà Nguyễn Mỹ Hường. Tiếng kêu cứu của phụ nữ và trẻ con phát ra từ bên trong, cùng lúc đó là một bóng đen tháo chạy ra ngoài. Người dân xung quanh khẩn trương dập lửa nhưng hai nạn nhân đã chết thảm. 

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bảo Kiếm (30 tuổi) và cháu Liêu Nguyễn Gia Đạt (11 tháng tuổi, con ruột chị Kiếm). Chị Kiếm sống cạnh nhà bà Hường, những lúc chồng ra biển thì hai mẹ con thường sang nhà ngoại ngủ.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong còn có chị Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi, em ruột chị Kiếm) cũng bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng xuống hiện trường khám nghiệm, đồng thời khoanh vùng, bao vây quyết tâm không để kẻ thủ ác trốn thoát.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng đã phát hiện Bạch Văn Kha, SN 1981, cư ngụ ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, kẻ đã phóng hỏa đốt chết hai mẹ con chị Kiếm, đưa về cơ quan công an làm việc. 

Đối tượng Bạch Văn Kha khai nhận tại cơ quan công an.

Theo lời khai ban đầu, chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống, Kha đã sinh lòng thù tức, quyết tâm giết chị Kiếm. Kha từ TP Hồ Chí Minh về đến xã Khánh Bình Tây mua xăng sau đó đợi đến lúc nửa khuya lẻn vào nơi mẹ con chị Kiếm ngủ tạt xăng phóng hỏa thiêu chết nạn nhân. Được biết, Bạch Văn Kha là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hiện đối tượng đã bị di lý về cơ quan Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Vietnamnet, thông tin ban đầu, cách đây nhiều năm, chị Trân từ Cà Mau lên Sài Gòn làm thuê và quen biết với Kha. Sau đó, cả hai chung sống với nhau như vợ chồng. Mới đây, đôi vợ chồng này xảy ra mâu thuẫn. Chị Trân bỏ về Cà Mau sống với mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Mỹ Hường.

Ngày 5/8, Kha từ Sài Gòn về Cà Mau thuyết phục vợ nối lại tình cảm. Lúc này, chị Kiếm khuyên Kha nên để Trân yên ổn làm ăn. Sau đó, Kha bỏ đi.

Khoảng 2h30 ngày 6/8, bà Hường đang ngủ thì tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Trân. Chạy ra ngoài, bà Hường thấy Kha dùng dao chém chị Trân. Căn nhà của chị Kiếm, bên cạnh đó, bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh đến dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa thiêu rụi căn nhà khiến chị Kiếm và bé Đạt tử vong. Lực lượng chức năng lập tức khống chế, bắt giữ kẻ thủ ác.

Tại cơ quan công an, Kha thừa nhận hành vi phạm tội. Gã khai do bị chị Kiếm ngăn cản, không cho vợ quay về sống với mình nên sinh lòng thù tức, quyết tâm giết chị vợ cho bằng được.

Kha đi mua 80.000 đồng tiền xăng và chờ đêm xuống, đem đổ xung quanh nhà chị Kiếm rồi châm lửa đốt. Chị Trân tỉnh giấc phát hiện nên bị Kha dùng dao chém trọng thương.

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !