Bình Thuận: Khởi tố, khám nhà cựu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết

Ngày 16/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đỗ Ngọc Điệp – cựu Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Nguyên Chủ tịch UBND TP Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp.

Bị can Đỗ Ngọc Điệp (SN 1962) bị khởi tố, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiến hành điều tra về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TP Phan Thiết.

Đến đến 17h40 ngày 16/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã đưa ông Đỗ Ngọc Điệp tới trụ sở Công an xã Tiến Lợi thành phố Phan Thiết để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Đến 18h5 ngày 16/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Đỗ Ngọc Điệp tại đường Trần Quý Cáp, TP Phan Thiết.

Xe của Công an tỉnh Bình Thuận đưa ông Đỗ Ngọc Điệp tới trụ sở Công an xã Tiến Lợi thành phố Phan Thiết để tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định. (Ảnh: Dân trí)

Lực lượn chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà của ông Đỗ Ngọc Điệp.

Đến 18h20, Công an vẫn đang tiến hành khám xét tại nhà riêng của ông Đỗ Ngọc Điệp.

Tối 16/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Đỗ Ngọc Điệp. (Ảnh: Vietnamnet)

Đến 18 giờ 50, Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành công tác khám xét nơi ở của ông Đỗ Ngọc Điệp. Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận mang đi rất ít tài liệu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xác định từ tháng 3/2016 đến tháng 9/2016, ông Đỗ Ngọc Điệp trên cương vị Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết đã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo trên lĩnh vực quy hoạch đô thị, quản lý đất đai.

Trong thời gian trên, ông Điệp đã trực tiếp ký 32 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 46.865m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND TP. Phan Thiết (theo kết luận thanh tra và kết luận giám định đã kết luận), vi phạm quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, Điều 69 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ TN-MT.

Ngoài ra ông Điệp đã để cấp phó phụ trách và một số cán bộ, công chức được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai cố ý làm trái quy định, vi phạm pháp luật đất đai, đến mức bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó ngày 6/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thi hành kỷ luật ông Điệp bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. Hiện ông Điệp vẫn đang là Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết.

Trong thời gian trên, ông Điệp đã trực tiếp ký 32 Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 46.865m2 từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND TP. Phan Thiết (theo kết luận thanh tra và kết luận giám định đã kết luận), vi phạm quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, Điều 69 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ TN-MT.

Ngoài ra ông Điệp đã để cấp phó phụ trách và một số cán bộ, công chức được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai cố ý làm trái quy định, vi phạm pháp luật đất đai, đến mức bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó ngày 6/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thi hành kỷ luật ông Điệp bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. Hiện ông Điệp vẫn đang là Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Hồ Khải - nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Phan Thiết, về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Phan Thiết.

Cụ thể, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, ông Lê Hồ Khải trực tiếp xác minh thực địa, thẩm định, tham mưu và đồng phạm với vai trò giúp sức cho ông Phạm Thanh Thái – nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP Phan Thiết, trong việc đề nghị UBND TP Phan Thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật tổng cộng 59 thửa với diện tích 106.960,3 m2.

Đến 18h ngày 16/12, một tổ công tác khác của Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám xét phòng làm việc của bị can Khải tại trụ sở Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Phan Thiết.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trí – nguyên Chuyên viên Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Phan Thiết. Cơ quan điều tra xác định: từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2016, ông Nguyễn Trí đã thẩm định, tham mưu cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật tổng cộng 13 thửa với diện tích 18.948,5 m2.

Đây là vụ án lớn được Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố điều tra từ ngày 23/7/2019 về “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Phan Thiết.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã xác định từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018, UBND TP Phan Thiết đã cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn tại 3 xã: Thiện Nghiệp, Tiến Lợi, Phong Nẫm thuộc TP Phan Thiết, gồm 132 thửa, với diện tích 170.987,3 m2 là trái quy định của pháp luật đất đai.

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Cụ thể, 3 bị can bị bắt tạm giam gồm các ông: Trần Hoàng Khôi (Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết), Phạm Thanh Thái (Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết), Lê Hoàng Anh Tân (Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết).

Sau khi mở rộng điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định ông Điệp có liên quan đến vụ án này. Đến ngày 9/12, tại trụ sở Thành ủy Phan Thiết, Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức công bố quyết định của Tỉnh ủy về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Ngọc Điệp (lúc này đang đương chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết).

Theo đó, Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Điệp. Đồng thời, Tỉnh ủy yêu cầu tiến hành các thủ tục để HĐND TP Phan Thiết tiến hành họp thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND TP Phan Thiết đối với ông Đỗ Ngọc Điệp.

PV (tổng hợp)

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !