Bình Phước: Xác minh clip công an chửi bới, sỉ nhục tài xế xe đầu kéo

Đoạn clip ngắn đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh cán bộ công an tên là Phạm Hồng Thái liên tục chửi thề, lăng mạ tài xế Vũ Văn Trọng (SN 1980) ở trong khu công nghiệp Minh Hưng (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận.

Hình ảnh trong clip lan truyền trên mạng.

Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh công an Phạm Hồng Thái cùng 3 bảo vệ đến đòi kiểm tra giấy tờ xe đầu kéo mang biển số tỉnh Quảng Nam của tài xế Trọng. Phản ứng lại, lái xe không đồng ý nên ông Thái chỉ đạo cho một bảo vệ trong khu công nghiệp Minh Hưng gỡ biển số xe anh Trọng. 

Anh Trọng lấy điện thoại ra quay phim thì ông Thái liên tục xưng hô "mày" - "tao" và văng tục. Khi anh Trọng chất vấn vì sao lại tháo biển số, đồng thời giải thích luật thì ông Thái liên tục chửi thề, dọa "đập chết" tài xế.

Sau đó, ông Thái và các bảo vệ trên cầm bảng số của anh Trọng bỏ đi.

Trao đổi qua điện thoại, tài xế Trọng cho biết, sau khi giao hàng xong tại khu công nghiệp Minh Hưng, anh có đánh xe đầu kéo vào đường cụt và bãi đất trống để đỗ xe trong khu công nghiệp này.

Đến khoảng 7h sáng nay (09/01/2019), có 3 anh bảo vệ khu công nghiệp tới kiểm tra giấy tờ, dùng xe máy chặn đầu không cho đi. Anh Thái hỏi các anh kiểm tra giấy tờ để làm gì, các anh có chức năng gì đâu mà kiểm tra xe. Ít phút sau đó, cán bộ công an là Phạm Hồng Thái  tới và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. “Tôi nói xe không di chuyển, xe đỗ 1 chỗ, không có cấm dừng cấm đỗ, xe không vi phạm. Anh vui lòng cho tôi xem chuyên đề kiểm tra hành chính của anh như thế nào, sau đó tôi sẽ cho đưa giấy tờ cho anh kiểm tra, chứ xe chạy Nam chạy Bắc phải có giấy tờ chứ”, anh Trọng kể lại.

Sau đó, ông Thái chỉ đạo bảo vệ khu công nghiệp mở biển số thì anh Trọng và người em đi cùng xe hỏi tại sao anh gỡ biển số của xe. "Ông ý bóp cổ em tôi, tôi nói thì bị ông ấy lao lên đòi đánh và sau đó chửi thề như trong clip…”.

Theo tài xế Trọng, sau khi xảy ra sự việc, ông có tới trực ban Công an huyện để trình báo sự việc và đưa clip cho trực ban xem.

Trả lời câu hỏi về sự việc và cách hành xử của công an Phạm Hồng Thái với tài xế Trọng, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết ông sẽ cho nắm lại sự việc rồi sẽ thông tin tới báo chí.

Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !