Bí mật chuyên án 469LV, bắt nhóm buôn 91 bánh heroin
Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh kể về chuyên án ma túy 469LV xuyên quốc gia (ảnh: Trương Hoa) |
Phá án chỉ sau 5 ngày đêm
Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phấn khởi chia sẻ, đây là chuyên án ma túy phá nhanh nhất từ trước tới nay của Biên phòng Hà Tĩnh. Một chuyên án mà theo nhận định ngay từ đầu là nguy hiểm, đối tượng tinh vi, số lượng ma túy lớn, vận chuyển xuyên quốc gia. Xác định được mục tiêu, vai trò, nhiệm vụ Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng Cục PCTP – Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) quyết tâm phá án nhanh, bắt các đối tượng, tịch thu số hàng ma túy lớn.
Cũng theo đại tá Hải, sau khi xin lệnh từ Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam, thành lập chuyên án 469LV. Tôi đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cử làm trưởng ban, đại tá Nguyễn Trọng Thường, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh làm đội trưởng đánh án cùng hàng trăm chiến sĩ Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay ngày đêm trà trộn, mật phục tại nước bạn Lào quyết tâm phá án nhanh.
Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chỉ đạo chuyên án trên sơ đồ |
Xác định chuyên án, các đối tượng là người nước ngoài, hoạt động tinh vi, hành động và tung tích luôn bí ẩn, chúng có thể thay đổi vị trí, chiến lược hoạt động và sẵn sàng nổ súng bắn trả khi phát hiện bị lộ, điều mà chuyên án 469LV lo ngại nhất là sự an toàn của các chiến sĩ. "Khi đã nắm rõ địa bàn nơi các đối tượng trao đổi ma túy là vùng miền núi hiểm nguy, cây cối cỏ mọc um tùm, sau nhiều lần họp án, chúng tôi xác định coi trọng vấn đề trang phục cho các chiến sĩ. Trang phục của lực lượng phá án là kiểu ngụy trang, được thiết kế bằng cỏ cây, khi nằm lê bò trườn trên mặt đất rất khó phát hiện. Chính vì vậy, 5 ngày đêm các chiến sĩ mật phục nằm gần vị trí các đối tượng buôn bán ma túy ra vào nhưng không hề bị phát hiện", đại tá Hải chia sẻ.
Theo lãnh đạo Ban chuyên án, việc ngụy trang được đảm bảo, vấn đề theo dõi động tính hoạt động của các đối tượng xem như thuận lợi. Việc tiếp theo các trinh sát bằng mọi cách phải cài được camera trong phòng của các đối tượng. Qua 4 ngày theo dõi, chuyên án nắm được thông tin lô hàng ma túy khủng sẽ được vận chuyển từ Myanmar về Lào rồi qua Việt Nam tiêu thụ. Giờ định vị kế hoạch tác chiến của chuyên án đã lên sẵn, chỉ cần lệnh từ thủ trưởng là xuất quân.
Đêm trước ngày phá án, đại tá Võ Trọng Hải cùng nhiều anh em chiến sĩ biên phòng, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay trăn trở: "Có chắc mới đánh án". Đặt mục tiêu phá án nhanh nhưng phải đảm bảo an toàn về tính mạng cho các đồng chí. Vì vậy, đường đi, kế hoạch ngày, giờ giao hàng của các đối tượng đã bị lộ, các trinh sát biên phòng chỉ cần mật phục và xuất quân.
Theo lệnh thủ trưởng Võ Trọng Hải, đúng 6h45 phút sáng ngày 3/1/2016, tất cả lực lượng trinh sát đã bao vây toàn bộ khu vực nơi các đối tượng cất giữ, vận chuyển, buôn bán ma túy tại bản Phôn Xa Vẵn, huyện Thà Phà Thạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Do quá bất ngờ, không phòng thủ, 5 đối tượng cùng số hàng ma túy khủng nhanh chóng bị khống chế, chìa tay vào còng số 8.
An toàn tuyệt đối
Theo đại tá Võ Trọng Hải, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết: Sau khi bắt giữ các đối tượng, tang vật, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay hoàn chỉnh thủ tục ban đầu, tiếp tục mở rộng chuyên án.
Trong quá trình hỏi cung, các đối tượng bị bắt lần lượt khai nhận tên, tuổi gồm: Nố Vừ (31 tuổi, trú tại bản 52, huyện Phôn Hồng, Viêng Chăn, Lào); Và Xềnh Vừ (31 tuổi, trú tại bản Nọng Bóng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào); Zơ Xay Vàng (37 tuổi, trú tại bản Thừa Thay, huyện Mè Chăn Huổng, tỉnh Chiền Lai, Thái Lan); Chạng Thò (18 tuổi, trú tại bản Na Thô, huyện Viêng Thong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào); Xút Chay Vàng (38 tuổi, trú tại bản 52, huyện Phôn Hồng, Viêng Chăn, Lào).
Bắt giữ 5 đối tượng cùng tang vật |
Qua kiểm tra tổng hợp số lượng ma túy bị bắt giữ gồm: 91 bánh heroin, 35.800 viên ma túy tổng hợp, 4 xe ô tô và một số tài liệu liên quan. Trong đó, khai nhận đối tượng Và Xềnh Vừ (31 tuổi, trú tại bản Nọng Bóng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) là người cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Đây là đối tượng mà lý lịch buôn bán ma túy từ khi tuổi đời mới 24 tuổi. Đây là đường dây mà Và Xềnh Vừ mong đợi nhất, nếu vận chuyển về Việt Nam thành công thì sẽ trúng đậm và nghỉ buôn bán một thời gian, thế nhưng mơ ước đó đã bị thay thế bởi chiếc còng số 8.
Ngày đầu năm 2016 khi nói về chuyên án ma túy 469LV, đại tá Võ Trọng Hải tâm sự: Khi đánh bất cứ một chuyên án ma túy nào, phải đặt yếu tố an toàn, tuyệt đối về người, trang bị và đạt được mục tiêu mà Ban chuyên án đề ra, bắt giữ được các đối tượng chính và các đối tượng khác trong đường dây cùng với số lượng tang vật lớn. Đây là chuyên án mà Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) xác lập nhằm triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khi chuyên án phá thành công, toàn bộ lực lượng chiến sĩ đều an toàn tuyệt đối, đó là thành công lớn nhất của chuyên án ma tuy 469LV.
‘’Đây là chiến công xuất sắc của tập thể các lực lượng phòng chống tội phạm. Thể hiện sự tập trung chỉ huy, chỉ đạo, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng hai bên biên giới trong tấn công tội phạm. Góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của tội phạm và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt – Lào. Đồng thời lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12’’ – Đại tá Võ Trọng Hải nhấn mạnh.