Bị cáo hung hãn đạp vành móng ngựa khi bị tuyên tử hình

Chiều ngày 7/12 TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án bị cáo Trần Thanh Tiến (22 tuổi, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) y án tử hình.

Trước đó vào ngày 5/9, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Tiến tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Trước đây, Tiến đã từng bị tuyên án tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.  Vào ngày 29/5/2015 Tiến cùng một số người bạn đến hát karaoke tại quán Thiên Sương (huyện Chợ Lách) do bà D. L. (59 tuổi) nên quen biết với bà L..

Bị cáo hung hãn đạp vành móng ngựa khi bị tuyên tử hình - ảnh 1

Bị cáo tại phiên xử ngày 7/12.

Khoảng 10g ngày 31/5, Tiến lại đến nhà bà L. phụ mắc dây điện, nhưng sau đó có bạn rủ đi chơi nên Tiến đã để lại đây một túi xách trong đó có bộ kích điện dùng để bắt cá và chó.

Tới 21g cùng ngày, Tiến trở về để lấy túi đồ thì thấy chiếc điện thoại của bà L. nên nảy sinh ý định chiếm đoạt, nhưng bị bà L. phát hiện nên Tiến để lại. Tuy vậy, khi bà L. quay đi Tiến đã dùng tay bóp cổ cho đến khi nạn nhân ngất xỉu.

Sau đó, trong lúc Tiến đi lấy điện thoại thì bà L. tỉnh lại. Phát hiện ra, Tiến đã dùng bộ kích điện chích nhiều nhát và cơ thể bà L. khiến nạn nhân thêm một lần bất tỉnh.

Lần này, Tiến đã lấy chiếc điện thoại cùng 600.000đ và thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Khi nạn nhân tỉnh dậy, sợ bị tri hô nên Tiến đã dùng dao sát hại và lục tủ lấy tiếp một sợi dây chuyền, đôi bông tai và 1 chiếc điện thoại khác.

Gây án xong Tiến tạt nước lên người nạn nhân và những chỗ đã lục lọi để xóa dấu vết rồi tẩu thoát. Đến ngày 11/6, Tiến bị bắt tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Tại phiên tòa ngày 7/12, Tiến thừa nhận mình phạm tội giết người và cướp tài sản nhưng không thừa nhận tội hiếp dâm. Tuy HĐXX cho biết đã trưng cầu giám định ADN của phần tinh dịch thu được nhưng Tiến vẫn không chấp nhận.

Dù Tiến chối tội nhưng trước những chứng cứ và tài liệu đã điều tra được, HĐXX khẳng định Tiến đã phạm 3 tội “Giết người; Hiếp dâm và Cướp tài sản” nên đã bác kháng cáo, tuyên phạt tổng mức án “Tử hình”.

Ngay sau khi nghe tuyên án Tiến manh động và nhiều lần văng tục rồi đá vào vành móng ngựa, bàn luật sư. Trước hành vi này, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã buộc phải khống chế và đưa Tiến ra xe ngay sau đó.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !